‘Cái kết đắng’ cho thanh niên đâm chết chiến sĩ cảnh sát cơ động, chống người thi hành công vụ
Không những không chấp hành xét nghiệm ma túy, Dương Hữu Trí còn đâm 1 chiến sĩ cảnh sát cơ động tử vong.
Tối 18/8, TAND TP.HCM cơ sở 1 mở phiên tòa xét xử bị cáo Dương Hữu Trí (38 tuổi, ngụ phường Tam Thắng), người tấn công khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động tử vong.
Dương Hữu Trí bị xét xử về 4 tội danh: giết người, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ.
Theo cáo trạng, Trí là đối tượng đang chịu sự quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú cho đến hết ngày 19-6. Vì vậy, định kỳ hoặc đột xuất, Trí sẽ phải xét nghiệm ma túy.
Bị cáo Dương Hữu Trí dùng dao đâm chiến sĩ cảnh sát cơ động tử vong.
Vào ngày 17-2, theo kế hoạch, một cảnh sát khu vực đã đến nhà Trí để thực hiện xét nghiệm, nhưng Trí không những không tuân theo mà còn có thái độ chống đối.
Tiếp đó, sáng 3-3, Công an phường 7 (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đã cử 4 cán bộ đến nhà để mời Trí đi kiểm tra. Tuy nhiên, Trí tiếp tục chửi bới, cầm hai con dao chạy ra tấn công lực lượng chức năng. Trong đó, một cán bộ công an đã may mắn né được nhát đâm, chỉ bị rách áo. Không chỉ vậy, Trí còn hung hăng ném hư điện thoại của một chiến sĩ, châm lửa đốt hai xe máy trước khi vào nhà cố thủ.
Nhằm đảm bảo an toàn, công an đã buộc phải đưa bố mẹ của Trí ra khỏi khu vực. Song, Trí đã hất nước sôi vào một chiến sĩ công an, gây ra thương tích.
Trước diễn biến ngày càng phức tạp, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã điều động thêm lực lượng cảnh sát cơ động đến hiện trường. Dù được chính quyền địa phương ra sức vận động nhưng Trí vẫn không hợp tác mà còn mở bình gas, đe dọa sẽ kích nổ.
Trong lúc đội hình 8 chiến sĩ cơ động dàn hàng ngang tiến vào, Trí bất ngờ cầm hai con dao xông ra đâm trúng ngực anh Nguyễn Ngọc Minh Nhật (24 tuổi, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) và tay một chiến sĩ khác.
Sau khi gây án, lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ Trí. Chiến sĩ Nhật được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh đã tử vong.
Cũng theo cáo trạng, năm 2008, Trí từng bị tòa tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Ba năm sau, Trí bị đưa vào cơ sở cai nghiện 24 tháng. Năm 2022, Trí tiếp tục bị đưa vào cơ sở cai nghiện và chấp hành xong vào tháng 5-2023.
Tại phiên tòa, Trí thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết không có mâu thuẫn gì với bị hại. Trí nói do sợ bị bắt đi tù nên khủng hoảng và chống đối.
Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Trí là vô cùng nghiêm trọng, thể hiện thái độ xem thường pháp luật, tính mạng con người và cố ý phá hoại tài sản của lực lượng chức năng. Hội đồng xét xử cho rằng một bản án nghiêm khắc là cần thiết để răn đe và giáo dục cộng đồng.
Do đó, tòa đã kết án bị cáo Trí tử hình với tội danh Giết người. Ngoài ra, bị cáo còn phải nhận 2 năm tù vì tội Cố ý gây thương tích, 2 năm tù vì tội Chống người thi hành công vụ và 3 năm tù vì tội Hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt chung cho tất cả các tội là tử hình.