Ăn kẹo do người quen mang từ nước ngoài về, 2 chị em dương tính với cần sa, nhập viện trong tình trạng hoảng loạn
Ăn kẹo ‘lạ’, 2 chị em đều dương tính với cần sa và nhập viện trong tình trạng hoảng loạn.
Tối ngày 20/9, BSCKI Bùi Anh Triết, Phó trưởng phòng Quản lý Chất lượng, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân gồm 1 bệnh nhi 9 tuổi và chị gái 22 tuổi nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, nghi do ngộ độc sau khi ăn kẹo không rõ xuất xứ.
Theo người nhà bệnh nhân, cả 2 chị em được phát hiện ngộ độc cùng lúc khi cùng gia đình ăn bánh kẹo của người quen mang từ nước ngoài về. Loại kẹo mà 2 chị em ăn là loại kẹo dẻo bọc trong túi zipper, không có bao bì, nhãn mác.
Sau khoảng 30 phút, cả hai xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, run tay chân, hoảng loạn, dễ kích động, được người thân đưa vào Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cấp cứu.
Một trong 2 bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện.
Sau khi thăm khám tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán ban đầu là nghi ngộ độc thực phẩm, với các dấu hiệu ngộ độc chất kích thích. Kết quả xét nghiệm sau đó xác nhận cả hai đều dương tính với chất kích thích marijuana (cần sa).
Ê-kíp điều trị đã nhanh chóng truyền dịch, điều chỉnh tình trạng rối loạn điện giải và toan kiềm, đồng thời xử lý các triệu chứng và theo dõi sát sao diễn tiến của hai bệnh nhân.
Sau một ngày nhập viện, sức khỏe cả hai hiện đã ổn định, các triệu chứng ngộ độc đã biến mất. Hai chị em đã được chuyển đến khoa Nhi và khoa Nội tiêu hóa để tiếp tục điều trị và theo dõi.
Theo BSCKI Bùi Anh Triết, trước đó, bệnh viện đã nhiều lần tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc thực phẩm nhưng đây là lần đầu tiên có các trường hợp nghi ngộ độc do ăn nhầm thực phẩm chứa chất kích thích và gây nghiện.
Đối với trẻ nhỏ, việc ăn nhầm thực phẩm chứa chất kích thích và gây nghiện có thể dẫn đến ngộ độc tức thời. Các biểu hiện ban đầu bao gồm ức chế thần kinh trung ương, rối loạn ý thức, lú lẫn, loạn thần, và co giật.
Nghiêm trọng hơn, các bé có thể bị hôn mê kéo dài tới 36 giờ, đồng thời gặp phải các vấn đề về tim mạch như loạn nhịp tim, tăng hoặc tụt huyết áp, suy hô hấp, thậm chí dẫn đến nguy cơ tử vong.
Qua trường hợp này, các chuyên gia cảnh báo, các loại kẹo dành cho trẻ em “3 không gồm không nhãn mác - bao bì, không nguồn gốc - xuất xứ, không hạn sử dụng” thường sử dụng nhiều phụ gia, phẩm màu để trở nên bắt mắt.
Theo các bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, việc sử dụng các loại kẹo kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm có thể gây ngộ độc cho người dùng, nhất là trẻ nhỏ, do nhiễm virus, vi khuẩn, nấm mốc hoặc các vi trùng khác.
Đặc biệt, thực phẩm không rõ nguồn gốc còn mang đến nhiều nguy cơ khác như các bệnh về đường tiêu hóa, dị ứng, và nếu dùng lâu dài, có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn như béo phì, ung thư, hay rối loạn chuyển hóa.
Từ vụ việc này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần tuyệt đối tránh cho con em mình sử dụng những thực phẩm và bánh kẹo không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ.