Đời sống

Rõ ràng sự thật vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh khiến 10 người chết: Loạt sai phạm không thể dung thứ của tài xế

 

Công an Hà Tĩnh xác định loạt sai phạm của tài xế điều khiển xe khách khiến xe bị lật làm 10 người chết và 15 người bị thương. Dù đường mưa, trơn trượt, tài xế xe khách vẫn chạy quá tốc độ 99/80km/h. 

Trưa ngày 27/7, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh, đã chủ trì một cuộc họp quan trọng nhằm đánh giá nguyên nhân và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn xe khách kinh hoàng trên Quốc lộ 1, đoạn qua phường Sông Trí. Vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của 10 người và làm 15 người khác bị thương.

Theo báo cáo ban đầu từ Công an tỉnh Hà Tĩnh tại cuộc họp, chủ xe và lái xe vẫn chưa xuất trình được phù hiệu cho thấy phương tiện này được phép hoạt động trên tuyến cố định.

hopp-edited-1753597991483_11zon

 

Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh Dân Trí

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông là do tài xế điều khiển xe khách chạy quá tốc độ 99/80km/h trong điều kiện thời tiết mưa, mặt đường trơn trượt, có độ dốc. Khi xe mất thăng bằng, tài xế không kiểm soát được phương tiện dẫn đến gây tai nạn hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng đã chính thức khởi tố vụ án hình sự với tội danh Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ. Liên quan đến vụ việc, tài xế Lê Ngọc Thành (sinh năm 1989, quê Thanh Hóa) đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Hiện tại, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tích cực phối hợp cùng Viện Khoa học hình sự (thuộc Bộ Công an) và các đơn vị hữu quan nhằm làm sáng tỏ vụ tai nạn này.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc công an cùng các đơn vị, địa phương phân định rõ ràng trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan trong vụ việc đau lòng này.

z68398409510563b2380718bf9974548961f2426fefcd8jpg-1753598226123_11zon

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. 

Liên quan đến vụ việc này, theo lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng. xe khách mang biển kiểm soát 43F-007.xx từng có phù hiệu vận tải tuyến cố định Đà Nẵng - Đà Lạt. Tuy nhiên, tính đến ngày 16/7, phù hiệu đó đã bị cơ quan chức năng thu hồi.

Ông Phạm Lợi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng, cũng xác nhận rằng chiếc xe khách này từng đăng ký hoạt động thường xuyên tại bến xe trung tâm Đà Nẵng. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, nó không còn duy trì việc đăng ký hay hoạt động tại bến xe này nữa.

Vào khoảng 2h10 sáng ngày 25/7, một tai nạn thảm khốc đã xảy ra khi chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Tân Kim Chi, mang biển kiểm soát 43F-007.xx, do tài xế Lê Ngọc Thành điều khiển đang trên hành trình từ Hà Nội vào Đà Nẵng trên Quốc lộ 1.

xe-khach-17534422664431988452763_11zon

Vụ tai nạn khiến 10 người chết, 15 người bị thương. 

Khi đi qua khu vực tổ dân phố Đông Trinh, phường Sông Trí (trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh), tài xế bất ngờ mất kiểm soát, khiến phương tiện va chạm mạnh vào cột mốc, mương thoát nước và cột điện cao áp, rồi bị lật úp. Chiếc xe sau đó tiếp tục trượt dài xuống một khu đất trống ven đường.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có tổng cộng 28 người, bao gồm 26 hành khách, một tài xế và một phụ xe. Hậu quả thật đau lòng: 10 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Cơ quan chức năng ghi nhận có 7 nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường, 2 người khác không qua khỏi trên đường đi cấp cứu. Đáng tiếc, một trường hợp sau khi được đưa đến bệnh viện, do vết thương quá nặng, gia đình đã xin đưa về nhà và người này tử vong sau đó.

Tính đến thời điểm hiện tại, 14 người bị thương đã được xuất viện, trong khi một trường hợp bị thương nặng hơn đã được chuyển tuyến đến Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục điều trị.

Sáng cùng ngày 25/7, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời thăm hỏi và hỗ trợ tài chính cho các gia đình chịu ảnh hưởng. Mỗi gia đình có nạn nhân tử vong nhận được 25 triệu đồng, và mỗi hành khách bị thương được hỗ trợ 5 triệu đồng. Ngoài ra, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã đóng góp 10 triệu đồng cho mỗi gia đình có người tử vong và 5 triệu đồng cho mỗi người bị thương.