Xôn xao ‘thần y’ chữa khỏi bệnh ung thư trong 2 ngày bằng điện thoại và 1 chiếc đũa
‘Thần y’ quảng cáo có thể chữa khỏi bệnh ung thư bằng ‘niềm tin’, hàng ngày có hàng chục bệnh nhân K xếp hàng chờ đến lượt ‘chữa bệnh’.
Nguyễn Văn Kiên – người đàn ông tự nhận là ‘thần y’ có thể chữa bách bệnh chỉ trong vài ngày, thậm chí là cả bệnh ung thư. Không đơn thuốc, không phác đồ điều trị, dụng cụ Kiên hành nghề chỉ là 1 chiếc điện thoại là 1 chiếc đũa chỉ. Khi bệnh nhân đến, đọc bệnh tới đâu thì ông Kiên chọc vào chỗ đó. Ấy thế mà rất nhiều người tin đây là ‘phương thuốc thần’ giúp chữa khỏi bệnh ung thư.
Nguyễn Văn Kiên tự xưng là 'thần y' có thể chữa bách bệnh.
Không phải chữa bệnh tại bệnh viện, địa điểm chữa bệnh là 1 quán cà phê gần Bệnh viện K tại ngã 3 Phạm Tu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Dù không quảng cáo nhưng sáng sớm đã có hàng chục người ngồi xếp hàng chờ chữa bệnh. Và dù quảng cáo là chữa bệnh miễn phí thì mỗi người đến đây đều dúi vào tay ‘thần y’ vài trăm nghìn, hết lượt người này rồi đến người khác.
''Ngày nào cũng từ Hà Nam lên đấy, ngày chữa 2 lần, đi nhọc phết'', một bệnh nhân cho hay.
Người bệnh coi đây là chiếc 'phao cứu sinh' và đặt niềm tin vào phương pháp chữa bệnh của Nguyễn Văn Kiên.
Một bệnh nhân khác cho biết: “Thầy chữa bằng tâm linh, thầy có cái điện thoại, nếu ai bệnh gì thầy sẽ lấy 1 cái hình tương tự chọc vào như từ trường, lắng tai nghe đến đâu di đến đấy”.
“Chữa thuốc sao khỏi được. Chỉ cần nghe thầy nói mấy câu là khỏi bệnh. Kinh khủng không”, 1 người cho biết.
Nhiều bệnh nhân xếp hàng chờ đến lượt ở 1 quán cà phê.
Đáng chú ý, ‘thần y’ này còn khẳng định chữa bệnh ung thư bằng niềm tin, có người 3 ngày hết bệnh, có người 2 ngày hết.
Dụng cụ chữa bệnh của 'thần y'.
PGS.TS.BS Phùng Thị Huyền – Trưởng khoa Nội 6, Bệnh viện K khẳng định: ''Trong y học, đặc biệt trong điều trị ung thư thì đây không phải là phương pháp điều trị ung thư chính thống. Chỉ có mình niềm tin không thì không thể chữa khỏi được ung thư''.
Vì niềm tin về phương pháp chữa bệnh độc lạ của ông Kiên mà không ít người đã tự ý bỏ điều trị ở bệnh viện, làm gián đoạn thời gian chữa bệnh, gây nguy hiểm đến tính mạng.
Nguồn ảnh: Cắt clip phóng sự VTV.