Đời sống

Bị khởi tố vì trốn thuế 10 tỷ đồng, Tiktoker Vũ Hồng Phúc ‘Cún Bông’ đối diện hình phạt nào?

Vụ việc Tiktoker Vũ Hồng Phúc ‘Cún Bông’ trốn thuế đang nhận được sự quan tâm của CĐM. Cô từng biết đến là 1 ‘phú bà’ nghiện hàng hiệu và nổi tiếng trên các trang mạng xã hội. 

Ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã khởi tố Vũ Nam Phương hay còn thường gọi với biệt danh Vũ Hồng Phúc ‘Cún Bông’, cùng chồng là Nguyễn Nam Thắng và kế toán Chu Thị Mỹ Nhung về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm bị can đã thiết lập song song 2 hệ thống sổ sách kế toán – 1 “sổ trắng” để nộp cho cơ quan thuế và 1 “sổ đen” ghi chép doanh thu thực tế. Vợ chồng Phương đã chỉ đạo kế toán Chu Thị Mỹ Nhung chỉ kê khai doanh thu 5 tỷ đồng, trong khi đó con số thực tế được cơ quan chức năng xác nhận vượt mức 120 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra thêm về số tiền 500 tỷ đồng giao dịch qua tài khoản của Vũ Nam Phương.

cun-bong-1549_11zon

Tiktoker Vũ Nam Phương hay thường gọi là Vũ Hồng Phúc 'Cún Bông' bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: CACC.

 

Theo cơ quan chức năng, nhóm này đã thành lập một doanh nghiệp có địa chỉ trùng với hộ kinh doanh, đồng thời sử dụng các thủ thuật kế toán "hai mặt" để che giấu phần lớn doanh thu. Thông qua việc phát hành hóa đơn giá trị thấp, chia nhỏ giao dịch và sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền, nhóm đối tượng đã “qua mặt” cơ quan thuế trong suốt nhiều năm.

Theo lãnh đạp Chi cục Thuế khu vực 1, hành vi trốn thuế của các bị can được thực hiện có tổ chức, rất tinh vi và mang tính hệ thống, gây thiệt hại lớn cho Ngân sách Nhà nước.

Theo Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, việc hoạt động kinh doanh online, dù dưới danh nghĩa cá nhân hay doanh nghiệp đều phải kê khai và nộp thuế. Theo Tiến sĩ Đặng Văn Cường, Điều 221 Bộ luật Hình sự quy định tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng thuộc nhóm tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (Chương XVIII Bộ luật Hình sự).

Cụ thể, điều luật này quy định: Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện một trong các hành vi sau đây, gây thiệt hại từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng – hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính mà còn vi phạm, sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm: Giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán; Dụ dỗ, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật; Để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán; Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật Kế toán; Lập từ hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên nhằm bỏ ngoài sổ kế toán tài sản, nguồn vốn, kinh phí của đơn vị kế toán.

Trường hợp phạm tội gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên, người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm, theo quy định tại khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm và có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

3618_cuong3

Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường. 

Theo ông Cường, trong vụ án của Tiktoker Vũ Hồng Phúc ‘Cún Bông’, kết quả xác minh ban đầu của cơ quan điều tra cho thấy doanh nghiệp có doanh thu 120 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai 5 tỷ đồng, gây thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước. Như vậy, nếu bị chứng minh có tội, các bị can sẽ đối mặt với khung hình phạt theo khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự, với mức án từ 7 đến 15 năm tù.

Ngoài trách nhiệm hình sự, các bị can còn có thể bị phạt tiền, bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, và bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc hành nghề trong một thời gian nhất định.

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành áp dụng các biện pháp ngăn chặn như kê biên, niêm phong, phong tỏa tài sản để đảm bảo thi hành án, thu hồi số tiền thiệt hại 10 tỷ đồng về cho Nhà nước.