Nga tuyên bố thẳng về tương lai của Ukraine sau những cuộc tấn công bị coi là ‘khủng bố’
Trợ lý Tổng thống Nga cho biết, nhiều người Nga đang phẫn nộ, tuyên bố các cuộc đàm phán với Ukraine nên bị hủy bỏ.
Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky, người dẫn đầu phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán với Ukraine, thừa nhận những khó khăn to lớn mà nhóm của ông phải đối mặt khi đến Istanbul để tham dự vòng đàm phán thứ hai, đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc tấn công khủng bố gần đây.
"Theo quan điểm của chúng tôi, việc tiến hành vòng đàm phán thứ hai là một thách thức cực kỳ lớn đối với chúng tôi khi Ukraine cố tình cho nổ tung một chuyến tàu chở khách vào ngày chúng tôi khởi hành, khiến nhiều thường dân và trẻ em thiệt mạng", ông Medinsky tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với RT.
Ông lấy dẫn chứng để chứng minh cuộc tấn công bị coi là 'khủng bố': "đôi khi, khi một tên lửa tấn công một mục tiêu quân sự, các hệ thống tác chiến điện tử sẽ kích hoạt, khiến tên lửa bị chệch hướng và phát nổ gần khu dân cư. Đây là một phần vốn có của chiến tranh hiện đại, mặc dù rất bi thảm. Tương tự như vậy, khi một tên lửa bị đánh chặn, các mảnh vỡ có thể rơi xuống nhà dân, dẫn đến thương vong. Những sự cố như vậy thật khủng khiếp, nhưng chúng là một phần của thực tế chiến tranh".
Tuy nhiên, ông Medinsky phân biệt rõ ràng những sự cố liên quan đến quân sự này với các hành động khủng bố: "Khi một đoàn tàu chở khách - dễ dàng nhìn thấy từ xa, một toa tàu hai tầng lớn - chạy qua, và ai đó cố tình cho nổ tung đường sắt và đường cao tốc gần đó, bằng tay trong khi biết sự hiện diện của dân thường - thì đây là hành động khủng bố. Đoàn tàu đang nói đến không chở xe tăng hoặc nhiên liệu; đó là một đoàn tàu chở khách hòa bình. Dân thường đã bị giết một cách có chủ đích ở nơi lẽ ra phải là một vùng lãnh thổ an toàn và hòa bình", ông nhấn mạnh.
Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky.
Quan điểm này đồng điệu với nhiều người Nga chia sẻ, ông Medinsky nói thêm. "Người dân của chúng tôi đang đòi hỏi những phản ứng gay gắt hơn nhiều. Sau những hành động như vậy, một số người kêu gọi sử dụng hệ thống tên lửa Oreshnik đáp trả Kiev hoặc Lvov. Nhiều người tin rằng các cuộc đàm phán nên bị hủy bỏ hoàn toàn", ông giải thích, phản ánh tâm trạng của công chúng. "Điều này khiến chúng tôi rất khó khăn, về mặt cảm xúc và chiến lược", ông nhắc lại, nói về những thách thức mà phái đoàn Nga phải đối mặt.
Vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine diễn ra vào ngày 2 tháng 6 tại Istanbul. Bối cảnh của các cuộc đàm phán này là một loạt các vụ phá hoại gần đây. Vào ngày 31 tháng 5, lúc 10:44 tối giờ Moscow (GMT+3), một chuyến tàu chở khách - Số 86 đi giữa Klimov và Moscow - đã trật bánh trên tuyến đường sắt một ray giữa Pilshino và Vygonichi ở Vùng Bryansk, sau vụ nổ ở một cây cầu đường bộ gần đó. Thống đốc vùng Bryansk, Alexander Bogomaz, sau đó đã xác nhận rằng vụ trật bánh là do hành động phá hoại.
Ngoài ra, tại quận Zheleznogorsk thuộc Vùng Kursk, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 1 tháng 6 (GMT+3), một cây cầu đường sắt đã bị phá hủy, khiến một đoàn tàu đang chạy qua rơi xuống đường cao tốc.
Ủy ban điều tra đã phân loại cả hai vụ việc là hành động khủng bố. Theo báo cáo chính thức, bảy người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công này và 120 nạn nhân đã tìm kiếm sự trợ giúp y tế tại Khu vực Bryansk. Vụ việc ở Kursk khiến tài xế tàu hỏa và hai trợ lý bị thương.