Đời sống

Danh tính nữ DJ cầm đầu đường dây sản xuất ma túy ‘nước vui’ ở TP.HCM

Học được công thức chế tạo ‘nước vui’ của người tình, nữ DJ đã mở xưởng sản xuất 108kg đem bán, hưởng lợi gần 3,8 tỉ đồng. 

Ngày 6.5, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) hoãn phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Hoài (tức Hoài DJ, 33 tuổi) và 8 đồng phạm về 3 tội danh: mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Phiên tòa bị hoãn do vắng nhiều người tham gia tố tụng, thời gian xét xử lại sẽ được tòa thông báo sau.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Hoài từng có thời gian làm DJ tại các quán bar, vũ trường ở Campuchia vào năm 2020. Tại đây, cô ta quen biết một người đàn ông tên Zin (chưa rõ lai lịch) và được người này chu cấp tài chính. Mối quan hệ này đã đưa Hoài bước chân vào con đường tội phạm.

z657361112025370ed2caabe4e177538996aef8a34c061-17465145771231976440777_11zon

Nguyễn Thị Hoài và số ma túy dạng "nước vui" thành phẩm. ẢNH: Công an cung cấp

Zin là người chuyên sản xuất ma túy dạng ‘nước vui’, biết được công việc của người tình, Hoài đã nghỉ làm DJ để hỗ trợ việc sổ sách, đóng gói vận chuyển ma túy từ kho đi nhiều vùng ở Campuchia, được trả lương 50 triệu đồng/tháng.

Đầu năm 2023, khi về Việt Nam chữa bệnh, Hoài đã ‘móc nối’ với Zin để mở xưởng chế tạo ‘nước vui’ tại TP.HCM mở rộng thị trường. Hoài được Zin cung cấp đầy đủ nguyên liệu từ ma túy đến công thức pha chế để ra được sản phẩm thành phẩm. Hoài được trả công 2 USD/gói. Để tự sản xuất được ‘nước vui’, Hoài đã cử người thân đến chỗ đàn em của Zin để học việc, sau đó thuê nhà ở Q5, TP.HCM để làm nơi sản xuất ma túy.

Sau đó, Hoài thuê thêm nhiều người tham gia, trả công 10 - 20 triệu/tháng, trong đó có Võ Thị Quỳnh Trang và Thạch Hoàng Minh.

Ban đầu, Hoài được Zin cung cấp ma túy, bao bì để pha chế, thành phẩm. Tuy nhiên, sau đó, Hoài đã trực tiếp liên hệ  qua Telegram để đặt hàng, thuê người in ấn bao bì và giao đến nhà mình. Thành phẩm ‘nước vui’ sau đó sẽ được giao cho các đầu mối do Zin cung cấp, thông qua Telegram. ‘Nước vui’ được vận chuyển qua các app đặt giao hàng và giao đi nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM.

Cơ quan điều tra xác định, đường dây của Hoài đã sản xuất và tiêu thụ trót lọt hơn 108 kg ma túy các loại, thu lợi bất chính gần 3,8 tỷ đồng. Số tiền này được Hoài dùng để chi tiêu cá nhân, trả lương cho đàn em và thuê địa điểm hoạt động. Đáng chú ý, Hoài còn tổ chức cho nhiều đồng phạm sử dụng ma túy và tàng trữ trái phép chất cấm.