Đời sống

NÓNG: Châu Âu sẽ chuyển hàng tỷ đô la tiền mặt bị đóng băng của Nga cho các nhà đầu tư phương Tây

Châu Âu có kế hoạch tịch thu và phân phối lại khoảng 3 tỷ euro (3,4 tỷ đô la) trong số các quỹ của Nga đang bị đóng băng tại công ty thanh toán bù trừ của Bỉ sau khi Moscow chiếm đoạt tiền mặt của các nhà đầu tư tại Nga. 

Ba nguồn tin cho biết số tiền này sẽ được dùng để bồi thường cho các nhà đầu tư phương Tây sau khi Moscow tịch thu số tiền mặt được lưu giữ tại Nga trong những tháng gần đây, làm gia tăng nỗ lực của cả hai bên nhằm thu hồi hàng tỷ đô la tiền quỹ bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến ở Ukraine.

Cơ quan Euroclear lưu ý rằng số tiền 3 tỷ euro đang được đề cập là một phần của khoản tiền lớn hơn trị giá 10 tỷ euro thuộc về các công ty và cá nhân Nga đã chịu lệnh trừng phạt của EU kể từ năm 2022. Theo Reuters, động thái này đã khả thi vào năm ngoái sau khi khuôn khổ trừng phạt được sửa đổi.

putintass-crop-1742005982873_11zon

Tổng thống Vladimir Putin.

Theo Reuters đưa tin, Euroclear đã thông báo cho khách hàng về các khoản thanh toán sắp tới vào ngày 1 tháng 4. "Chúng tôi đã nhận được sự cho phép từ cơ quan có thẩm quyền để giải ngân số tiền bồi thường và cung cấp cho những người tham gia của chúng tôi", hãng tin này trích dẫn tài liệu.

Liên minh châu Âu, Canada, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô la tài sản của Nga sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt được triển khai. Trong tổng số đó, khoảng 5-6 tỷ đô la được giữ tại Hoa Kỳ, trong khi phần lớn nằm ở châu Âu — bao gồm 210 tỷ đô la tại nền tảng Euroclear ở Bỉ.

Vào tháng 3, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa thừa nhận rằng EU không thể mở khóa tài sản của Nga vì số tiền thu được từ việc tái đầu tư của họ được dùng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay quân sự mà Nhóm Bảy nước (G7) cấp cho Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng Mátxcơva sẽ không từ bỏ quyền đối với các tài sản bị đóng băng ở phương Tây và sẽ tiếp tục bảo vệ chúng.