Đời sống

Ukraine sắp rơi vào ‘khủng hoảng’ khi phía Nga cứng rắn trước lệnh ngừng bắn 30 giờ?

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine mà ông Putin tuyên bố vào lễ Phục Sinh đã hết hạn vào đêm qua, phía Ukraine có thể sắp rơi vào khủng hoảng nếu ông Putin không gia hạn thêm bất cứ lệnh nào. 

Ngày 20/4, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine do ông Putin tuyên bố sẽ hết hạn vào đêm nay vì Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa ra lệnh gia hạn. Khi được hỏi liệu lệnh ngừng bắn có được gia hạn hay không, ông Dmitry Peskov cho biết “Không có lệnh nào khác”.

1443257

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov. Ảnh: Alexei Nikolsky/POOL/TASS

Trước đó, ông Putin đã công bố lệnh ngừng bắn vào lễ Phục sinh tại cuộc họp với Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov vào thứ Bảy. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực trong 30 giờ, từ 6:00 chiều giờ Moscow (3:00 chiều giờ GMT) ngày 19 tháng 4 cho đến 00:00 giờ Moscow (9:00 tối giờ GMT) ngày 21 tháng 4.

Phía Hoa Kỳ cho biết họ hoan nghênh việc gia hạn lệnh ngừng bắn một ngày trong lễ Phục sinh do Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố. Ông Trump hy vọng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được thỏa thuận trong tuần này để chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ leo thang của cuộc chiến kéo dài ba năm giữa Nga và Ukraine và cho biết ông muốn chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết vào thứ Sáu rằng Washington sẽ từ bỏ các nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình trừ khi có những dấu hiệu tiến triển rõ ràng sớm.

Sau khi Hoa Kỳ và Ukraine đạt được biên bản ghi nhớ vào thứ năm, ông Trump cho biết ông dự kiến ​​sẽ ký một thỏa thuận khoáng sản với Kyiv trong một tuần. Trước đó, vào tháng 2, cuộc gặp gỡ giữa ông Trump và người đồng cấp ông Zelensky tại nhà Trắng với nỗ lực chấm dứt xung đột đã trở thành cuộc gặp mặt ‘thảm họa’ khi 2 nhà lãnh đạo xảy ra tranh cãi. Ông Zelensky sau đó đã nhiều lần ‘xuống nước’ nhằm cải thiện mối quan hệ với ông Trump và Mỹ.