Đời sống

Sai lầm nghiêm trọng khiến 3 người trong gia đình ở Hà Tĩnh tử vong khi sưởi ấm vào mùa đông

Sau sự việc 3 người trong cùng 1 gia đình ở Hà Tĩnh tử vong nghi do ngạt khí than, bác sĩ đã chỉ ra những sai lầm, cảnh báo nhiều người. 

Sáng 6/2, tại xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh), bà Chu Thị Ngụ bàng hoàng phát hiện hai con gái cùng cháu nhỏ bất tỉnh trong phòng ngủ của gia đình. Căn phòng rộng khoảng 10 m² trong ngôi nhà cấp 4 được đóng kín cửa, dưới gầm giường đặt một nồi than củi dùng để sưởi ấm, lúc này than đã tàn.

Người thân cho biết chị N.T.V. (24 tuổi) mới sinh con nên về nhà mẹ ở cữ. Do thời tiết rét, gia đình đốt than củi để giữ ấm cho sản phụ và em bé. Em gái của chị V., 21 tuổi, thường ngủ cùng phòng để hỗ trợ chăm sóc cháu.

Sau khi kiểm tra hiện trường và thu thập thông tin ban đầu, chính quyền địa phương nhận định ba nạn nhân nhiều khả năng bị ngộ độc khí CO do sử dụng than sưởi trong không gian kín.

ngo-doc-1439

Một bệnh nhân ngộ độc CO nặng cấp cứu tại BV Bạch Mai (Hà Nội).

Trao đổi với VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng (Hội Y học Dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam) cho biết thói quen đốt than trong phòng kín chống rét vẫn còn phổ biến, đặc biệt ở vùng nông thôn. Nhiều người lầm tưởng chỉ cần đốt ít than hoặc mở hé cửa là đủ an toàn, nhưng thực tế trong môi trường thông gió kém, than cháy âm ỉ có thể khiến khí CO tích tụ nhanh chóng. Khi ngủ, con người hầu như không nhận biết được nguy hiểm và có thể hít phải khí độc trong thời gian dài.

Khí CO sinh ra khi than, củi hoặc gas cháy không hoàn toàn, nhất là trong điều kiện thiếu oxy. Đây là loại khí không màu, không mùi, không vị và không gây cảm giác khó chịu ngay lập tức, khiến nạn nhân khó phát hiện. Điểm nguy hiểm là người bị nhiễm CO có thể bất tỉnh nhanh, gần như không có cơ hội tự cứu khi đã mất ý thức.

Về cơ chế, CO có khả năng gắn với hemoglobin trong máu mạnh hơn nhiều lần so với oxy, tạo thành carboxyhemoglobin, làm cản trở việc vận chuyển oxy đến não và tim. Người bị nhiễm độc thường xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, lú lẫn và nhanh chóng rơi vào hôn mê. Khí này còn gây tổn thương trực tiếp tế bào thần kinh, có thể để lại di chứng lâu dài.

Nguy cơ càng cao khi nạn nhân đang ngủ, say rượu hoặc dùng thuốc an thần do não giảm khả năng phản ứng với môi trường. Trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai hoặc người mắc bệnh tim, phổi, thiếu máu là những nhóm dễ mất ý thức nhanh hơn khi hít phải khí CO.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về nguy cơ tử vong do sưởi ấm bằng than trong không gian kín, đặc biệt trong thời điểm thời tiết giá rét.