Chủ lò than ở Đắk Lắk bị tố giở trò đồi bại với người phụ nữ có dấu hiệu tâm thần, mang 500 triệu xin lỗi không thành
Sau khi người nhà nạn nhân gửi đơn tố cáo chủ lò than giở trò đồi bại với người mẹ có dấu hiệu tâm thần, chủ lò than và gia đình đã đến nhà xin lỗi, ngỏ ý bồi thường 300 – 500 triệu tuy nhiên gia đình không đồng ý. Sự việc đang được công an xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk thụ lý điều tra.
Ngày 4-2, lãnh đạo Công an xã Tân Tiến cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến việc một chủ lò than trên địa bàn bị tố có hành vi xâm hại một phụ nữ địa phương. Vụ việc đã được báo cáo lên cơ quan công an cấp trên để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Theo đơn trình báo của chị B.T.L. (20 tuổi), là con ruột và người giám hộ hợp pháp của bà B.T.T. (50 tuổi, trú tại buôn Hàng A1, xã Tân Tiến), vào sáng 24-1, bà T. ra khu vực phía sau, gần lò đốt than của ông V.H.T. (43 tuổi, cùng thôn) để nhặt củi thì bị người này theo dõi, tiếp cận rồi khống chế.
Nạn nhân sau đó bị đưa đến khu vực rẫy bạch đàn vắng người và bị xâm hại, dù đã chống cự và nhiều lần yêu cầu dừng lại. Khi con gái và con rể về nhà trong ngày, bà T. đã kể lại toàn bộ sự việc. Gia đình lập tức trình báo cơ quan công an. Chiều cùng ngày, Công an xã Tân Tiến phối hợp với gia đình đưa nạn nhân đi giám định nhằm phục vụ công tác điều tra.

Người phụ nữ có dấu hiệu tâm thần tố bị chủ lò than xâm hại. Ảnh minh họa.
Sáng 25-1, lực lượng công an tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương đưa bà T. ra hiện trường để xác định vị trí xảy ra vụ việc, khám nghiệm các dấu vết liên quan và lấy lời khai của những người có liên quan.
Tuy nhiên, theo phản ánh từ gia đình nạn nhân, đến thời điểm hiện tại, họ vẫn chưa nhận được thông tin cụ thể về kết quả điều tra hay hướng xử lý đối với người bị tố cáo.
Theo chị L., bà T. mắc bệnh tâm thần trong nhiều năm và có hồ sơ y tế theo dõi. Dù vậy, bà vẫn có khả năng đi lại, lao động sinh hoạt đơn giản và nhận biết người thân. Sau sự việc, tinh thần nạn nhân bị ảnh hưởng nặng, luôn trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi và không dám ra ngoài.
Gia đình nạn nhân cũng cho biết sau khi vụ việc xảy ra, phía gia đình ông T. nhiều lần đến xin lỗi và đề nghị bồi thường từ 300 đến 500 triệu đồng với mong muốn gia đình rút đơn tố cáo. Tuy nhiên, gia đình bà T. không chấp nhận và yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý vụ việc đúng theo quy định pháp luật. Chị L. khẳng định toàn bộ các cuộc trao đổi liên quan đến việc đề nghị bồi thường đều được gia đình ghi âm để làm bằng chứng.
“Thông tin cho rằng gia đình chúng tôi lợi dụng sự việc của mẹ để tống tiền là không đúng sự thật, mang tính vu khống”, chị L. nhấn mạnh.
Trong khi đó, đại diện gia đình ông T. thừa nhận có đến xin lỗi và đề nghị hỗ trợ tiền với mong muốn sự việc không bị đẩy đi quá xa. Tuy nhiên, do vụ việc đang được cơ quan công an thụ lý nên phía gia đình này không cung cấp thêm thông tin.
Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an xã Tân Tiến cho biết vụ việc đang được giải quyết theo đúng trình tự tố tụng. Cơ quan công an đã tiến hành các giám định ban đầu và dự kiến tiếp tục giám định tâm thần đối với nạn nhân để có căn cứ xem xét, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.