Do mâu thuẫn với gia đình vợ từ trước đó, người chồng không cho vợ con về nhà anh trai ăn cơm và mâu thuẫn được đẩy lên đến đỉnh điểm, chồng mang dao phóng lợn ra đâm vợ.
TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lưu Bá Đoàn (SN 1982, trú xã Tam Hưng, Hà Nội) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Bị cáo bị tuyên phạt tổng cộng 10 năm tù, gồm 8 năm tù về tội giết người và 2 năm tù về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Theo cáo trạng, Đoàn kết hôn với chị T. (SN 1988) từ năm 2010 và có 3 con chung. Tối 3/3/2025, sau khi đi làm về, Đoàn thấy vợ đang chuẩn bị bữa tối. Lúc này, chị T. đề nghị đưa các con sang nhà anh trai ruột ăn cơm. Do đang có mâu thuẫn với gia đình bên vợ, Đoàn phản đối quyết liệt và không đồng ý cho vợ con đi.
Hai vợ chồng xảy ra tranh cãi khi chị T. vẫn quyết tâm rời nhà. Người vợ thậm chí cho biết nếu đi sẽ không quay lại. Khi chị chuẩn bị đồ đạc và tìm cách rời đi, Đoàn chửi bới, đe dọa và tìm cách ngăn cản.
Ảnh minh họa.
Trong lúc căng thẳng, Đoàn chạy vào bếp lấy con dao dạng dao phóng lợn ra đe dọa. Khi chị T. cố lách qua để ra khỏi nhà, bị cáo đã đâm vợ một nhát. Sau khi gây án, Đoàn vứt dao, dùng vỏ gối cầm máu cho vợ và gọi người đưa đi cấp cứu.
Kết quả giám định xác định nạn nhân bị tổn hại 15% sức khỏe. Cơ quan tố tụng nhận định việc chị T. không tử vong nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Ngày hôm sau, mẹ của chị T. trình báo vụ việc với cơ quan công an, còn Đoàn đến đầu thú và giao nộp hung khí.