Thể thao

Văn Hậu nhận “quà Valentine” đặc biệt từ tuyển thủ Quốc gia Hà Lan

Văn Hậu nhận “quà Valentine” đặc biệt từ tuyển thủ Quốc gia Hà Lan

Trong trận tứ kết cúp Hoàng gia Hà Lan (KNVB Cup), SC Heerenveen đã thể hiện sự yếu thế của mình trước Feyenoord. Chỉ mất 15 phút, Leroy Fer đã mở tỷ số cho Feyenoord, đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. SC Heerenveen sau đó đã rất nỗ lực nhưng hàng công thiếu hiệu quả nên họ đã thất bại và chấp nhận bị loại.

Văn Hậu không được ra sân trong trận đấu này. Tuy nhiên, anh chàng đã có 1 kỷ niệm khó quên khi được Steven Berghuis tặng cho 2 chiếc áo đấu. Cầu thủ mang áo số 10 có 1 điểm chung với Văn Hậu đó là cùng thuận chân trái. Steven Berghuis khoác áo Feyenoord 4 năm trước và cũng mất rất nhiều công sức để có được vị trí hiện tại.

Van-Hau-SC Heerenveen-1
Chân dung Steven Berghuis - người đã tặng quà cho Văn Hậu

Hiện tại, thời gian cho mượn của Văn Hậu đã gần hết, tuy nhiên cầu thủ sinh năm 1999 vẫn chưa có cơ hội để thể hiện mình. Có thể nói, Văn Hâu đang trải qua quãng thời gian khó khăn tại Hà Lan. Anh vẫn chưa có dịp ra mắt tại giải VĐQG và chỉ có 4 phút vào sân thay người ở KNVB Cup.

Mới đây, HLV trưởng CLB Hà Nội - Chu Đình Nghiêm thầy cũ của Đoàn Văn Hậu cũng có bài chia sẻ về lí do khiến anh chàng phải thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị. Theo đó, lí do khiến Văn Hậu bị “thất sủng” được là do vốn tiếng anh ít ỏi của mình. Thiếu tiếng anh, cũng chính là điều “giết chết’ ước mơ của Văn Hậu ở trời Tây.

"Cầu thủ trên sân không giao tiếp được với người bên cạnh thì không biết khi nào nên chạy về, khi nào nên chạy lên. Đó là rào cản lớn của Hậu", vị HLV nhấn mạnh.

Ông cũng chia sẻ thêm, nếu Hậu quay trở về nước thì ông vẫn luôn sẵn sàng đón nhận: "Nếu Văn Hậu không ở lại Hà Lan mà quay về, CLB Hà Nội chắc chắn luôn tạo điều kiện, chào đón cậu ấy trở lại".

Nguồn ảnh: Sport 5

 

Fan quốc tế chán nản, yêu cầu CĐV Việt Nam "đưa" Văn Hậu về nước ngay lập tức

(Techz.vn) – Sự mất bình tĩnh của các fan Việt Nam khiến CĐV SC Heerenveen bực tức và mất cảm tình với chính Văn Hậu.