TP.HCM: Hiểu lầm chết người, nam thanh niên 21 tuổi rút súng bắn gục thiếu niên và cái kết
Chỉ vì tự suy đoán bạn mình có mâu thuẫn, Nguyễn Văn Chánh (21 tuổi) đã mang súng truy đuổi và bắn trọng thương một thiếu niên, dù trước đó các bên đã nói chuyện và giảng hòa.
Chiều 6/1, TAND TP.HCM khu vực 1 (địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) tuyên phạt Nguyễn Văn Chánh 16 năm 6 tháng tù về các tội Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trần Văn Hà (25 tuổi) bị tuyên 8 năm tù về tội Giết người.
Liên quan đến vụ án, Nguyễn Gia Bảo (21 tuổi) nhận mức án 2 năm 9 tháng tù về các tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Không tố giác tội phạm. Ba bị cáo khác gồm Trần Thịnh Nghĩa (24 tuổi), Vũ Anh Hùng (22 tuổi) và Nguyễn Ngọc Quỳnh Như (20 tuổi) mỗi người bị phạt 2 năm tù vì hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Văn Chánh tại tòa.
Hội đồng xét xử nhận định, Chánh và Hà đã có hành vi nguy hiểm khi rượt đuổi, ép xe chở nạn nhân, sau đó dùng súng bắn vào vùng bụng – khu vực trọng yếu của cơ thể. Việc nạn nhân không tử vong là nằm ngoài ý thức chủ quan của các bị cáo. Đối với những người còn lại, dù biết rõ khẩu súng là vũ khí quân dụng nhưng vẫn tham gia cất giấu, tẩu tán nên đủ căn cứ xử lý hình sự.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h30 ngày 17/5/2025, Nguyễn Gia Bảo hẹn thiếu niên 17 tuổi đến khu vực quảng trường Bà Rịa để trao đổi về một bài viết đăng trên Facebook. Thời điểm này, Trần Văn Hà chở Nguyễn Văn Chánh đến gặp Bảo.
Nghe Bảo kể về cuộc hẹn, Chánh cho rằng bạn mình đang có mâu thuẫn nên nảy sinh ý định can thiệp. Chánh yêu cầu Hà chở đến một cửa hàng vật liệu xây dựng để lấy súng rồi quay lại tìm thiếu niên. Khi phát hiện nạn nhân cùng bạn đang rời đi, cả hai lập tức đuổi theo, chặn đầu xe. Chánh xuống xe, đánh vào đầu thiếu niên rồi rút súng bắn một phát trúng bụng nạn nhân.
Sau khi gây án, Chánh đưa khẩu súng cho Bảo và Như đem đi cất giấu. Tang vật sau đó tiếp tục được chuyền qua tay Nghĩa và Hùng nhằm phi tang. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời, may mắn qua cơn nguy kịch nhưng bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ thương tích 4%.

Các bị cáo khi nghe VKS công bố cáo trạng
Tại tòa, Nguyễn Gia Bảo khai quen biết nạn nhân qua mạng xã hội khoảng nửa năm, thỉnh thoảng gặp mặt và không xảy ra mâu thuẫn cá nhân. Nguyên nhân sự việc xuất phát từ việc một người bạn của Bảo bị thiếu niên đăng bài phản ánh trên Facebook. Dù nội dung bài viết là đúng sự thật, Bảo vẫn đứng ra làm trung gian hẹn gặp để nhờ gỡ bài. Cuộc gặp diễn ra ôn hòa, hai bên thống nhất được vấn đề và chia tay trong yên ổn.
Tuy nhiên, Chánh thừa nhận đã tự suy diễn tình hình khi xem tin nhắn của Bảo, dù không nắm rõ nội dung cụ thể. Bị cáo khai do đã uống rượu bia trước đó nên không làm chủ được hành vi, dẫn đến việc chuẩn bị súng để “giải quyết giúp bạn”.
Chánh cũng khai mua khẩu súng từ năm 2023 qua mạng xã hội với giá khoảng 7 triệu đồng từ một người không rõ lai lịch. Trong thời gian chấp hành án 2 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng, Chánh cất giấu súng trong rừng và chỉ 17 ngày sau khi ra tù đã mang ra sử dụng.
Về phía Trần Văn Hà, bị cáo cho rằng chỉ được nhờ chở đi “nói chuyện”, nghĩ việc mang theo súng là để phòng thân. Tuy nhiên, Hà chính là người trực tiếp chở Chánh truy đuổi và ép xe nạn nhân, tạo điều kiện cho hành vi nổ súng xảy ra.
Các bị cáo còn lại đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu, đồng thời xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.