Diễn biến mới vụ Lê Sỹ Tùng dùng súng bắn chết 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai, hé lộ 3 người khác liên đới
Sau hơn 4 tháng Lê Sỹ Tùng bị bắt vì bắn chết 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai, đến nay phiên tòa xét xử y sắp được diễn ra.
Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TAND tỉnh Đồng Nai dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Sỹ Tùng (33 tuổi) – đối tượng gây ra vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong.
Theo kế hoạch, phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 10/2. Bị cáo Lê Sỹ Tùng bị truy tố về hàng loạt tội danh gồm: Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Hủy hoại tài sản.
Cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án còn có các bị cáo liên quan đến đường dây cung cấp vũ khí cho Tùng, gồm: Lưu Minh Tiến (tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng); Nguyễn Văn Việt (tội Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng) và Phạm Quang Huy (tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng).
Lê Sỹ Tùng thời điểm bị bắt.
Theo cáo trạng, Lê Sỹ Tùng không có công việc ổn định, có sở thích săn bắn và đặc biệt đam mê súng. Khoảng giữa tháng 5/2025, Tùng lên mạng xã hội tìm mua súng và thông qua mối quen biết đã mua một khẩu súng Ruger sử dụng đạn nổ thể thao từ Lưu Minh Tiến với giá 42 triệu đồng. Sau đó, Tùng tiếp tục mua thêm 750 viên đạn với giá 10 triệu đồng.
Đến giữa tháng 6/2025, trong bối cảnh cuộc sống bế tắc, khó khăn, lại đang sở hữu súng và đạn, Tùng nảy sinh ý định đi tìm những gia đình khá giả để thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản. Để chuẩn bị cho kế hoạch, Tùng lên mạng mua hàng loạt dụng cụ như máy cắt sắt, đèn pin gắn súng, đèn pin đội đầu, găng tay, khăn trùm mặt, kính bảo hộ, pháo khói, tóc giả, dây dù, nam châm, bộ dụng cụ tháo lắp súng cùng nhiều vật dụng khác.
Qua quá trình dò xét, Tùng xác định cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh, tại xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai, là mục tiêu gây án do thường có 3 người lớn và 2 trẻ em sinh sống. Trong nhiều ngày, Tùng đi ngang qua khu vực này ít nhất ba lần để quan sát, nắm bắt sinh hoạt của gia đình.
Tang vật gây án của Lê Sỹ Tùng được cơ quan chức năng thu giữ.
Chiều 1/10/2025, Tùng bắt đầu thực hiện kế hoạch đánh lạc hướng lực lượng chức năng bằng cách gửi xe máy tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (phường Long Bình, Đồng Nai), sau đó bắt xe khách đi Đà Lạt. Khi đến khu vực đèo Bảo Lộc, Tùng xuống xe ăn uống rồi tiếp tục bắt xe quay lại Đồng Nai trong đêm. Trên hành trình, Tùng liên tục thay đổi phương tiện, thay quần áo, đội tóc giả nhằm che giấu nhận dạng, di chuyển qua nhiều địa điểm như Dầu Giây, Amata, Suối Tiên, Bến xe Miền Đông rồi tiếp tục đón xe về khu vực Bom Bo (Đồng Nai).
Trưa 2/10/2025, Tùng thuê xe ôm đến gần cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh, sau đó đi bộ vào vườn điều, vứt tóc giả, thay trang phục, che kín mặt, đội mũ bảo hộ, đeo găng tay và mang theo ba lô chứa dụng cụ. Tại khu vực vườn điều lân cận, Tùng lắp ráp, kiểm tra súng và chờ thời điểm ra tay.
Đến khoảng 18h cùng ngày, Tùng tiếp cận trụ điện gần nhà nạn nhân, thử ngắt cầu dao và nhận thấy toàn bộ căn nhà bị mất điện. Quan sát thấy ông Thiên cùng cháu nhỏ đang ăn tối trước hiên nhà, Tùng đứng ở khoảng cách khoảng 35m rồi nổ súng bắn liên tiếp khiến hai nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, Tùng tiếp tục ngắt điện, bắn hỏng camera an ninh trước cổng và xông vào nhà tìm cách phá két sắt.
Trong lúc đang cắt két, nghe tiếng bà Hạnh (vợ ông Thiên) tri hô, Tùng quay ra truy đuổi và bắn nạn nhân tử vong ngay trước hiên nhà. Quay lại bên trong, thấy ông Thiên vẫn còn thoi thóp, Tùng tiếp tục nổ súng thêm một phát rồi mới quay lại cắt két sắt, lấy đi số tiền 52 triệu đồng.
Gây án xong, Tùng thu dọn dụng cụ, bỏ vào ba lô rồi bỏ trốn bằng cách băng qua vườn cây, vứt bỏ một số vật dụng, thay quần áo, di chuyển nhờ nhiều phương tiện khác nhau. Trên đường lẩn trốn, Tùng gửi ba lô chứa tang vật tại nhà một người quen ở phường Phước Long trước khi trở về nhà.
Chân dung Lê Sỹ Tùng.
Đến chiều 5/10/2025, Lê Sỹ Tùng bị lực lượng công an bắt giữ. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ tang vật gây án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong đường dây mua bán, chế tạo và cung cấp vũ khí quân dụng.
Vụ án được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, gây chấn động dư luận, đang được các cơ quan tố tụng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.