Công ty đồ hộp Hạ Long đã biến động bất thường trước vụ ‘130 tấn thịt lợn bệnh’ được phù phép thành đồ hộp
Thời gian gần đây, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (mã chứng khoán: CAN) ghi nhận nhiều xáo trộn đáng chú ý về cơ cấu sở hữu cũng như nhân sự cấp cao, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp này vướng vào vụ việc 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi bị phát hiện và xử lý.
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, trong số lượng thịt nhiễm bệnh nêu trên, khoảng 2 tấn đã được đưa vào chế biến, đóng gói thành sản phẩm thịt hộp hoàn chỉnh. Thông tin này nhanh chóng khiến dư luận đặc biệt quan tâm đến hoạt động sản xuất và quản trị của doanh nghiệp có bề dày lịch sử gần 70 năm trong ngành thực phẩm.
Đồ hộp Hạ Long được thành lập từ năm 1957 với tiền thân là Nhà máy Cá hộp Hạ Long tại Hải Phòng. Doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, chuyên sản xuất các dòng thực phẩm đóng hộp như thịt lợn xay, thịt bò xay, thịt bò hầm, patê gan, cá sốt cà chua, xúc xích tiệt trùng… dưới thương hiệu Halong Canfoco, cùng phân khúc cao cấp Expect. Ngoài ra, công ty còn kinh doanh các sản phẩm nông sản chế biến như hạt sen, vải thiều và đào ngâm đường mang nhãn hiệu Canfresh.
Hiện Đồ hộp Hạ Long có hơn 850 lao động và danh mục sản phẩm vượt 200 mặt hàng. Tuy nhiên, nửa đầu năm 2025 chứng kiến làn sóng thoái vốn mạnh mẽ của các cổ đông lớn tại doanh nghiệp này.
Đầu năm 2025, nhóm cổ đông lớn nắm giữ hơn 3,5 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 71% vốn điều lệ. Tuy nhiên, đến cuối tháng 2/2025, bà Lê Minh Hà đã đăng ký bán toàn bộ hơn 274.000 cổ phiếu, qua đó rút khỏi vị thế cổ đông lớn.

Ai đang sở hữu Đồ hộp Hạ Long (Ảnh: Chụp màn hình từ BCTC công ty).
Ngay sau đó, đầu tháng 3/2025, cổ đông tổ chức Landial Pte. Ltd tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ 732.400 cổ phiếu, tương ứng 14,65% vốn, chính thức không còn nắm giữ cổ phần tại công ty. Cùng giai đoạn, hai cổ đông cá nhân là ông Phạm Hữu Quý Lâm và ông Low Say Pun cũng lần lượt thoái sạch phần vốn sở hữu, với tỷ lệ lần lượt là 8,76% và 7,69%.
Tính đến ngày 30/6/2025, Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex – mã chứng khoán: SEA) trở thành cổ đông lớn nhất của Đồ hộp Hạ Long khi nắm giữ gần 1,39 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 27,75% vốn điều lệ. Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Bình cũng là cổ đông lớn còn lại với hơn 336.000 cổ phiếu, tương đương 6,73%.
Song song với sự dịch chuyển về vốn, vị trí người đại diện pháp luật của doanh nghiệp cũng nhiều lần thay đổi trong hơn một thập kỷ qua. Năm 2013, ông Phạm Hữu Quý Lâm giữ vai trò này. Đến năm 2017, chức danh được chuyển sang ông Kek Chin Ann, quốc tịch Malaysia, đồng thời giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Chỉ một năm sau, ông Bùi Quốc Hưng tiếp quản vị trí người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT. Đến năm 2021, ông Kek Chin Ann quay trở lại đảm nhiệm vai trò này. Hiện nay, ông Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1975, quê Hà Nội) đang là Người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.
Những biến động dồn dập về cổ đông và nhân sự diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang chịu sự giám sát chặt chẽ của dư luận và cơ quan chức năng liên quan đến vụ việc thịt lợn nhiễm bệnh, khiến tương lai hoạt động của công ty tiếp tục được theo dõi sát sao.