Cơ quan chức năng nói gì về việc nhà đang xây cho người nghèo bị đổ sập, nghi thi công chất lượng kém?
Chính quyền xã Ia Krêl (tỉnh Gia Lai) đang yêu cầu các đơn vị chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân bức tường của một căn nhà thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân cư trên địa bàn bất ngờ bị sập khi đang trong quá trình xây dựng.
Ngày 7/1, ông Nguyễn Quốc Tư – Chủ tịch UBND xã Ia Krêl – cho biết đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xác minh vụ việc xảy ra tại dự án ổn định dân cư ở làng Le 2, khu vực trước đây thuộc xã Ia Lang, nay đã sáp nhập.
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một căn nhà thuộc dự án an sinh xã hội dành cho hộ nghèo bị đổ sập một phần tường, dù thời điểm xảy ra không có mưa bão hay tác động bất thường từ thời tiết. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý, làm dấy lên nghi ngại về chất lượng thi công công trình. Thậm chí, theo phản ánh, khi người dân góp ý thì xảy ra mâu thuẫn giữa các nhóm thợ xây, dẫn đến xô xát khiến một người phải nhập viện.

Bức tường đổ sập khi đang thi công. Ảnh cắt từ clip.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Tư cho biết dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại làng Le 2 có tổng cộng 105 hộ được hưởng lợi. Mỗi hộ được cấp 180m² đất ở, hỗ trợ 44 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước và được vay thêm 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Trên cơ sở đó, người dân tự chủ động thuê nhân công, xây dựng nhà ở theo mẫu thiết kế đã được phê duyệt.
Liên quan đến vụ việc, vào ngày 27/7, UBND xã Ia Krêl đã tiếp nhận thông tin về việc xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm thợ xây: một nhóm thợ tại làng Le 2 và nhóm đang trực tiếp thi công các căn nhà thuộc dự án. Qua xác minh ban đầu, chính quyền xác định trong quá trình xây dựng, một bức tường của căn nhà đang thi công bị sập. Sau khi chứng kiến sự việc, nhóm thợ tại làng Le 2 đến phản ánh, cho rằng công trình không đảm bảo chất lượng, dẫn đến tranh cãi và xô xát giữa hai bên. Một người thân của nhóm thợ đã quay video và đăng tải lên mạng xã hội.
Theo ông Tư, dự án trước đây do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Cơ làm chủ đầu tư, sau khi sáp nhập địa giới hành chính thì giao cho UBND xã Ia Krêl quản lý. Chính quyền địa phương chỉ thực hiện việc phân bổ vốn và giám sát tiến độ chung, còn việc lựa chọn thợ xây hoàn toàn do các hộ dân tự quyết định.
“Việc đăng tải thông tin chưa đầy đủ, thiếu bối cảnh đã khiến dư luận hiểu sai bản chất sự việc, ảnh hưởng đến hình ảnh của dự án mang ý nghĩa nhân văn lớn đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đáng chú ý, chủ hộ có căn nhà xảy ra sự cố cũng không có khiếu nại hay ý kiến gì”, ông Tư nhấn mạnh.

Bức tường ngôi nhà bị đổ sập hiện đã được xây dựng lại
Hiện bức tường bị sập đã được xây dựng lại. Chính quyền xã đã vận động người dân gỡ bỏ các đoạn clip gây hiểu lầm trên mạng xã hội. Đồng thời, Công an xã Ia Krêl đang lập hồ sơ, làm việc với những cá nhân liên quan đến vụ xô xát để xử lý theo quy định.