Đời sống

Phát hiện con nhện đực độc và lớn nhất thế giới có thể gây chết người trong tíc tắc

Phát hiện con nhện đực độc và lớn nhất thế giới có thể gây chết người trong tíc tắc

Mẫu vật nhện mạng phễu đực được xem là mẫu vật nhện lớn nhất từng được tìm thấy trước đây.

"Hercules" là một con nhện mạng phễu, dài 3,1 inch (7,9 cm) từ chân đến đầu đều có lông, theo Associated Press.

Con nhện được tìm thấy cách Sydney khoảng 50 dặm (80 km) về phía bắc và được đưa đến bệnh viện địa phương. Bệnh viện đã chuyển con nhện khổng lồ đến Công viên Bò sát Úc, một vườn thú ở New South Wales, nơi thực hiện chương trình chiết nọc độc. Nọc độc của nhện và rắn được sử dụng để sản xuất thuốc kháng nọc độc cho các bệnh viện ở Australia.

"Nhện mạng phễu đực, khi trưởng thành, tuổi thọ tự nhiên của chúng chỉ khoảng một năm" Emma Teni, người trông nhện ở công viên, cho biết trong đoạn video do AP cung cấp.

hxdpzohqm7pm8okrrnl27f-1200-80-1704769678.jpg
 

Loài nhện mạng phễu đực ở Sydney (Atrax Robustus) có một trong những loại nọc độc độc hại nhất đối với con người so với bất kỳ loài nhện nào, theo tới Bảo tàng Úc. Nọc độc của nhện đực chứa chất độc thần kinh ảnh hưởng đến hệ thần kinh của loài linh trưởng, bao gồm cả con người. Theo bảo tàng, con cái cũng có nọc độc, nhưng nọc độc của chúng không chứa chất độc thần kinh này. Chỉ có vết cắn của con đực mới gây ra cái chết cho con người.

Theo công viên, kể từ khi Công viên Bò sát Úc triển khai chương trình chống nọc độc của nhện vào năm 1981, chưa có ai chết vì vết cắn của nhện mạng phễu. Hàng tuần, nhân viên công viên sử dụng pipet thủy tinh để thúc nhện cắn để họ có thể hút những giọt nọc độc. Nọc độc sau đó được đông lạnh và được nhà cung cấp CSL Seqirus sử dụng để tạo ra chất kháng nọc độc có thể dùng cho những bệnh nhân bị cắn.

csqnrh9b6sgc4iswyvia8f-1200-80-1704769675.jpg
 

Nhện mạng phễu là loài động vật đào hang. Chúng lấy tên của mình từ mạng lưới "dây hành trình" Theo Bảo tàng Australia, chúng quay tròn ở lối vào hang, thường có hình dạng giống như một cái phễu bằng lụa. Chúng thích những khu vực ẩm ướt, có nhiều cây cối và thường được tìm thấy ở vùng ngoại ô có rừng rậm của Sydney. Con người có lẽ dễ gặp phải những con nhện đực chết người, chúng rời hang vào những tháng mùa hè để tìm bạn tình.

Trước con nhện đực mạng phễu Hercules, vào năm 2018, 1 con nhện có tên Colossus sống tại Công viên Bò sát Úc giữ kỷ lục lớn. Ngoài ra, các mạng phễu của con cái thường lớn hơn con đực và mạng lớn nhất mà công viên từng ghi nhận là "Megaspider," một con cái được tặng vào năm 2021 với sải chân dài 3,14 inch (8 cm).

Các con nhện mạng phễu tự vệ một cách hung hãn khi bị đe dọa, dựng đứng bằng hai chân sau và khoe những chiếc răng nanh dài 0,8 inch (2 cm). Theo Bảo tàng Australia, chúng còn có khả năng sống sót tới 30 giờ dưới nước bằng cách bẫy các bong bóng khí xung quanh các sợi lông trên bụng. Nhện đôi khi được tìm thấy ở đáy bể và được cho là đã chết, chỉ hồi phục và chạy đi khi bể cạn nước.