Đời sống

Trinh sát hình sự kể lại cuộc truy đuổi nghẹt thở bắt kẻ đâm vợ dã man ở Đà Nẵng, camera an ninh tiết lộ sốc

Sau khi nghi phạm bỏ trốn, cơ quan chức năng đã lập tổ công tác, siết chặt vòng vây, truy vết khẩn cấp và bắt giữ thành công nghi phạm đâm vợ dã man khi đối tượng đang ẩn náu trong hang Ba Đính.

Truy xét khẩn trương, phong tỏa mọi hướng di chuyển

Trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên ngày 25.12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Xuân Thường (28 tuổi, trú xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ) và thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người.

Theo lãnh đạo Phòng CSHS, khoảng 9 giờ sáng 23.12, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ người phụ nữ bị đâm trọng thương trên đường Trường Chinh (phường An Khê, quận Thanh Khê), lực lượng công an nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng gây án có tính chất manh động, nguy cơ tiếp tục gây nguy hiểm cho cộng đồng nếu không kịp thời bắt giữ.

edit-anh-man-hinh-2025-12-24-luc-103732-1766547523090141668621_11zon

Nghi phạm đâm vợ dã man trên đường ở Đà Nẵng.

Nhận chỉ đạo trực tiếp từ Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, các lực lượng nghiệp vụ tinh nhuệ nhanh chóng được huy động. Phòng CSHS giữ vai trò nòng cốt, triển khai đồng loạt nhiều mũi trinh sát, phong tỏa các tuyến đường trọng điểm, quyết tâm truy bắt nghi phạm trong thời gian ngắn nhất.

Lần theo dấu vết, truy đuổi trong rừng sâu

Sau khi gây án, Thường trộm một xe máy Honda Future màu xanh của người dân để bỏ trốn. Qua hệ thống camera an ninh và nguồn tin từ quần chúng, lực lượng chức năng xác định nghi phạm không thông thạo địa bàn Đà Nẵng, di chuyển theo hướng ngẫu nhiên, chạy qua đường Nguyễn Tất Thành, vượt cầu Thuận Phước rồi tiến về bán đảo Sơn Trà.

1000016957-17665847216272029014162_11zon

Đối tượng trộm xe máy để tẩu thoát.

Việc nhanh chóng xác minh cả nạn nhân và nghi phạm đều vừa đến Đà Nẵng giúp công an loại trừ khả năng đối tượng được người khác hỗ trợ che giấu, tiếp tay bỏ trốn.

Quá trình truy xét nóng cho thấy nghi phạm đã bỏ lại chiếc xe máy gần khu vực phường Sơn Trà. Từ các dấu vết hiện trường kết hợp kinh nghiệm nghiệp vụ, trinh sát nhận định Thường đã lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở trên Sơn Trà để ẩn náu.

Vượt mưa lạnh, sương mù, quyết không để đối tượng thoát thân

Đêm 23.12, bán đảo Sơn Trà hứng chịu mưa lớn, nhiệt độ xuống thấp. Khu vực truy bắt là rừng rậm, địa hình dốc đứng, nhiều khe đá, hang sâu, tiềm ẩn rắn độc và muỗi rừng, gây không ít hiểm nguy cho lực lượng làm nhiệm vụ.

“Một số thời điểm, anh em phải bám rừng giữa mưa lạnh và sương mù dày đặc, đêm xuống nhiệt độ giảm sâu, nhưng tất cả đều xác định tinh thần không rời vị trí, quyết tâm giữ chặt địa bàn, không để nghi phạm thoát ra ngoài”, một trinh sát Phòng CSHS chia sẻ.

Phối hợp chặt chẽ, khép kín thế trận truy bắt

Theo lãnh đạo Phòng CSHS, yếu tố quyết định giúp phá án nhanh là sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng ngay từ đầu. Ngoài lực lượng hình sự làm chủ công, công an phường Sơn Trà, an ninh cơ sở, dân quân tự vệ, Bộ đội Biên phòng cảng Tiên Sa, Bộ đội Biên phòng Sơn Trà, Cảnh sát cơ động cùng chó nghiệp vụ đã được huy động, hình thành thế trận kiểm soát liên hoàn trên toàn khu vực.

Rạng sáng 24.12, trong màn sương mù dày đặc trên đỉnh Sơn Trà, các tổ trinh sát tiếp tục ém quân, đốt lửa sưởi ấm, kiên trì bám trụ. Đến trưa cùng ngày, sau hơn 24 giờ truy tìm, chó nghiệp vụ xác định khu vực nghi phạm lẩn trốn tập trung quanh hang Ba Đính.

“Ngay khi nhận định đối tượng có thể ẩn náu trong hang, chúng tôi quyết định hành động nhanh. Nếu để đến chiều tối, việc tiếp cận sẽ vô cùng khó khăn. Lực lượng được động viên cắt rừng, tiếp cận trực diện và bất ngờ khống chế nghi phạm”, lãnh đạo Phòng CSHS kể lại.

edit-233870467828670399-1766654322067244896216_11zon

Chó nghiệp vụ được huy động tham gia truy tìm dấu vết nghi phạm trong rừng núi Sơn Trà

Khống chế an toàn, làm rõ động cơ gây án

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp công tác tâm lý, lực lượng công an đã tiếp cận và khống chế Thường an toàn, không để xảy ra tình huống đối đầu nguy hiểm. Khoảng 16 giờ ngày 24.12, nghi phạm chính thức bị bắt giữ tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Xuân Thường khai nhận đã dùng vật nhọn tấn công vợ là chị N.T.L. (33 tuổi, cùng trú xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ) trên đường Trường Chinh. Nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông khi thấy vợ nói chuyện với người đàn ông khác trong quá trình di chuyển từ miền Nam về quê.

b7b94750-b1ad-44cc-bbfd-c3dd51bce665-1325_11zon

Nguyễn Xuân Thường thời điểm bị bắt. 

Lãnh đạo Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng nhấn mạnh, vụ việc là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm.

“Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã chủ động cung cấp dữ liệu camera an ninh và thông tin liên quan kịp thời, chính xác. Đây là yếu tố then chốt giúp lực lượng công an nhanh chóng xác định hướng di chuyển, lần theo dấu vết và tổ chức vây bắt thành công nghi phạm”, lãnh đạo Phòng CSHS khẳng định.