Hơn 1.000 cư dân hoảng loạn vì sống trên gần 200 hộc sạc pin xe điện, được ví như ‘bom nổ chậm’
Hơn một nghìn người dân sinh sống tại một khu chung cư ở Thượng Hải đang sống trong tâm trạng bất an khi khu vực tầng trệt của tòa nhà bị chuyển đổi thành điểm sạc pin xe điện quy mô lớn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng. Nhiều cư dân ví tình cảnh hiện tại chẳng khác nào “đặt giường ngủ trên một quả bom hẹn giờ”.
Khu dân cư Xindian, thuộc quận Hồng Khẩu, là tổ hợp nhà ở được xây dựng từ đầu những năm 2000, với mật độ cư trú dày đặc. Thời gian gần đây, sinh hoạt của cư dân tòa nhà số 4 liên tục bị xáo trộn sau khi tầng trệt được cho thuê làm cơ sở đổi pin cho xe điện.
Trên diện tích vỏn vẹn khoảng 10 m², đơn vị kinh doanh đã bố trí san sát các tủ sạc cao tầng, tổng cộng 186 hộc pin của 8 nhãn hiệu khác nhau. Không gian còn lại gần như không đủ để hai người tránh nhau khi di chuyển.
Dữ liệu từ hệ thống camera cho thấy điểm sạc này hoạt động với cường độ cao. Chỉ trong vòng nửa giờ, hơn 30 lượt người ra vào để thay pin. “Pin vừa sử dụng xong còn nóng đã bị đưa vào sạc, rồi lại lấy pin đầy mang đi. Chúng tôi thực sự lo sợ vì nguy hiểm luôn rình rập”, bà Lu, một cư dân, chia sẻ với báo Xinwenfang.
Mối lo càng gia tăng khi trạm sạc nằm sát một cửa hàng kinh doanh thiết bị gas và một quán ăn – những khu vực vốn có nguy cơ cháy nổ cao. Trong khi đó, các biện pháp an toàn tại trạm chỉ dừng ở vài bình chữa cháy xách tay, hoàn toàn không có hệ thống phun nước tự động hay thông gió đạt chuẩn.

Không gian chật hẹp của trạm sạc Xindian, quận Hồng Khẩu, Thượng Hải, nơi đặt 186 hộc sạc ngay dưới nơi sinh sống của hàng nghìn người. Ảnh: Kankan news
Trước tình trạng này, khoảng 90% hộ dân trong tòa nhà đã ký tên kiến nghị, yêu cầu di dời trạm sạc ra khỏi khu vực sinh hoạt chung.
Đáp lại phản ứng của cư dân, người phụ trách vận hành cho biết cơ sở đã được cấp phép từ năm 2023 và tuân thủ các quy định tại thời điểm đó. Ông cũng khẳng định pin được giám sát nhiệt độ từ xa bởi các hãng sản xuất.
Tuy nhiên, đại diện lực lượng phòng cháy chữa cháy quận Hồng Khẩu chỉ ra rằng, trước đây việc lắp đặt tủ sạc không cần thẩm định riêng về an toàn cháy nổ. “Đúng quy trình không đồng nghĩa với đảm bảo an toàn”, vị này nhấn mạnh.
Theo ông Yu Xin, Bí thư chi bộ khu dân cư, việc đặt một cơ sở có nguy cơ cao ngay dưới chân tòa nhà đông người là điều không thể chấp nhận, bởi chỉ cần xảy ra sự cố nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc.
Bước ngoặt chỉ xuất hiện khi Thượng Hải ban hành quy chuẩn mới về an toàn phòng cháy đối với trạm sạc xe điện, có hiệu lực từ ngày 1/11/2025. Quy định yêu cầu các trạm sạc phải ưu tiên bố trí ngoài trời; nếu đặt trong nhà, bắt buộc phải có tường ngăn cháy, hệ thống báo cháy, phun nước tự động và thông gió độc lập.
Áp dụng quy định mới, chính quyền quận Hồng Khẩu đã tiến hành kiểm tra lại trạm sạc Xindian và phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng. Sau đó, cơ sở này buộc phải ngừng hoạt động và di dời khỏi khu dân cư.
Vụ việc được coi là lời cảnh báo rõ ràng về công tác quản lý an toàn năng lượng tại các đô thị lớn. Chính quyền Thượng Hải cho biết sẽ mở rộng rà soát các điểm sạc tương tự, hướng tới mục tiêu hình thành 5.000 trạm sạc ngoài trời đạt chuẩn vào cuối năm 2026.