Học sinh trường THPT Trưng Vương nói gì về suất ăn bán trú gần 40 nghìn chỉ lèo tèo vài viên thịt?
Trước những ý kiến trái chiều xoay quanh suất ăn bán trú trị giá 38.000 đồng tại Trường THPT Trưng Vương (TPHCM), nhiều học sinh cho rằng khẩu phần ở mức chấp nhận được, song cũng không ít em phản ánh lượng thức ăn còn khiêm tốn, ăn xong vẫn nhanh đói.
Sau khi xuất hiện phản ánh về việc bữa trưa bán trú có phần ít hơn mong đợi, ngày 18/12, Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường đã trực tiếp đến kiểm tra thực tế suất ăn của học sinh. Buổi kiểm tra diễn ra đột xuất, tập trung vào chất lượng và định lượng các món trong bữa trưa.
Tại thời điểm này, thực đơn được phục vụ gồm bốn món mặn để lựa chọn như thịt heo, cá phi-lê chiên, đùi gà chiên và thịt kho đậu hũ, kèm theo cơm, canh, rau luộc và sữa chua tráng miệng. Đại diện phụ huynh đánh giá nguyên liệu sử dụng tươi, đảm bảo nguồn gốc, món ăn nêm nếm vừa miệng, phù hợp với học sinh.
_11zon.jpg)
Suất ăn bán trú ngày 18/12 của Trường THPT Trưng Vương
Ông Trịnh Văn Thoại, thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh, cho biết phụ huynh có thể vào trường kiểm tra bữa ăn bất cứ lúc nào, kể cả không báo trước. Bản thân ông cũng nhiều lần dùng thử suất ăn cùng học sinh từ đầu năm học để có đánh giá khách quan.
Tuy nhiên, về lượng thức ăn, ý kiến phụ huynh vẫn chưa thống nhất. Một số người cho rằng khẩu phần hiện tại đáp ứng nhu cầu, trong khi nhiều ý kiến khác nhận xét suất ăn chưa đủ đối với học sinh nam đang trong độ tuổi phát triển. Trước đó, vào tháng 11, ban đại diện từng góp ý với nhà trường về việc một số món mặn còn ít, sau đó đơn vị cung cấp đã điều chỉnh và nhận được phản hồi tích cực hơn từ học sinh.
Từ phía học sinh, em B. (lớp 11) cho biết có ngày món mặn vừa đủ, nhưng cũng có hôm khá ít, như xúc xích chỉ một cây hoặc thịt viên số lượng hạn chế, khiến em ăn xong vẫn còn đói, ảnh hưởng đến sinh hoạt buổi chiều. Ngược lại, một số nữ sinh lại nhận xét phần ăn phù hợp, thậm chí có thể chia sẻ thêm cho bạn cùng bàn.

Học sinh sử dụng bữa ăn bán trú tại trường
Trước thực tế giá cả thực phẩm tăng cao, một số phụ huynh đề xuất nâng mức giá suất ăn lên 40.000 đồng để đảm bảo chất lượng và định lượng. Đại diện nhà trường cho biết đã ghi nhận ý kiến này, song cũng cân nhắc đến hoàn cảnh của những gia đình khó khăn. Trong thời gian tới, trường sẽ tăng cường giám sát khâu chia suất, đặc biệt là các món mặn, nhằm đảm bảo học sinh được ăn đủ và tương xứng với chi phí đã đóng.