Danh tính 3 đối tượng điều hành đường dây lừa đảo ở Campuchia, bị Interpol truy nã đỏ
Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ 3 đối tượng người Hàn Quốc đang bị Interpool truy nã đỏ vì điều hành 1 đường dây lừa đảo tình cảm qua mạng tại Campuchia.
Tối ngày 4/12, Công an thành phố Đà Nẵng đã hợp tác với Cục Đối ngoại (Bộ Công an) để thực hiện việc bàn giao 3 đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc đang bị truy nã quốc tế cho cơ quan chức năng của Hàn Quốc, nhằm di lý họ về nước.
Các nghi phạm đã bị công an bắt giữ bao gồm: Choi Minsu (SN 1999), Choi Jinwoo (SN 2000) và Seo Jaeseok (SN 1997). Nhóm này thuộc diện truy nã đỏ của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) theo yêu cầu của Seoul, với các tội danh lừa đảo, tổ chức tội phạm và mua bán người.
Theo tài liệu điều tra, ba đối tượng này đã điều hành một đường dây chuyên lừa đảo tình cảm qua mạng, hoạt động tại khu phức hợp Bavet (giáp ranh giữa Campuchia và Việt Nam). Chúng sử dụng công nghệ Deepfake để giả dạng phụ nữ, tiếp cận nhiều nạn nhân nam giới.
Sau khi tạo dựng niềm tin vững chắc, nhóm này dụ dỗ các nạn nhân tham gia cái gọi là "nhiệm vụ du lịch có trả phí", cam kết sẽ tài trợ chi phí ăn ở, vé máy bay và hoàn lại toàn bộ tiền sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Khi lừa được nạn nhân sang Việt Nam hoặc Thái Lan, bọn chúng tiếp tục lôi kéo những người này sang Campuchia.

3 đối tượng người Hàn Quốc bị bắt.
Tại Campuchia, các đối tượng thực hiện hành vi cưỡng đoạt hộ chiếu, giam giữ phi pháp và ép buộc các nạn nhân phải học thuộc lòng "kịch bản lừa đảo" để thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến. Chỉ tính từ tháng 8 đến tháng 12/2024, đường dây này đã chiếm đoạt được tổng cộng khoảng 1 triệu USD.
Giữa tháng 10, sau khi nắm được thông tin nhóm này đã trốn khỏi Campuchia sang Việt Nam và đang ẩn náu tại Đà Nẵng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành xác minh và phát hiện cả ba người đang lẩn trốn tại một khách sạn thuộc phường An Hải.
Ngày 28/10, lực lượng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an phường An Hải tổ chức vây bắt thành công.
Trong quá trình đấu tranh, cả ba nghi phạm đã thừa nhận chính là các đối tượng bị Interpol truy nã. Theo luật pháp Hàn Quốc, hình phạt cao nhất cho hành vi của nhóm này có thể là án tù chung thân.