Đời sống

Vụ nam sinh bị 10 bạn cùng trường đánh gãy mũi phải cấp cứu: Đã từng bị đánh và muốn nghỉ học

Vụ nam sinh bị 10 bạn cùng trường đánh gãy mũi phải cấp cứu: Đã từng bị đánh và muốn nghỉ học

Sáng 21-12, ông Lê Hoàng Hiệp, chủ tịch UBND xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn (Bình Định), cho biết ở xã này vừa xảy ra vụ việc một nam sinh bị đánh hội đồng gãy mũi phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ trưa ngày 20/12/2023, em Nguyễn Thành Thương, học lớp 10A4 trường THPT số 3 An Nhơn, thị xã An Nhơn (Bình Định) vừa ra khỏi lớp thì bị 10 bạn cùng trường bao vây đánh hội đồng gây thương tích nặng.

base64-17031318914251299383566-1703148496.jpg
 

Thương cho biết: “Có 1 bạn chạy tới xô em ngã rồi đánh tới tấp vô mắt và mặt em làm em choáng váng. Sau khi em ngã xuống, các bạn khác cũng nhảy vô đánh. Một lúc sau, máu mũi em chảy ra rất nhiều, các bạn đó thấy vậy mới dừng lại rồi bỏ chạy. Em bị ngất đi vì quá đau", Thương nhớ lại.

Sau khi vụ việc xảy ra, em Thương được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Kết quả kiểm tra cho thấy, em Thương bị gãy lệch sống mũi, sưng tím mắt, tím bầm khắp người. Hiện tại, sức khỏe của em Thương đã ổn định và đang được theo dõi tại bệnh viện.

Theo em Thương, đây không phải lần đầu tiên em bị nhóm bạn này đánh. Trước đó, em từng bị chọc ghẹo và đã có 1 lần khác đánh chảy máu miệng. Em Thương thậm chí đã có ý định muốn nghỉ học, tuy nhiên khi được gia đình hỏi lý do em đã không nói lý do.

base64-17031324393031938966818-1703148500.jpg
 

Hiện, Công an thị xã An Nhơn đã vào cuộc phối hợp với nhà trường điều tra, làm rõ vụ việc. Bước đầu, Công an thị xã An Nhơn đã xác định được danh tính của 10 học sinh tham gia đánh em Thương. Công an thị xã An Nhơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc trên đã gây bức xúc trong dư luận và khiến nhiều người lo ngại về tình trạng bạo lực học đường. Đây không phải là vụ việc bạo lực học đường đầu tiên xảy ra tại các trường học trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trước đó, đã có nhiều vụ việc bạo lực học đường gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của học sinh.

Để ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường, cần có sự chung tay của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Nhà trường cần tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh về tác hại của bạo lực học đường. Gia đình cần quan tâm, giáo dục con cái về cách ứng xử, xử lý tình huống khi bị bắt nạt, bạo lực. Các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm, để răn đe và phòng ngừa chung.

 

Phụ huynh chặn đánh học sinh lớp 9 đến nhập viện phải nhận ‘cái kết đắng’ đầu tiên sau khi bị bắt

Dù chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, nhưng người đàn ông ra tay đánh học sinh lớp 9 đã phải nhận “cái kết đắng” đầu tiên sau khi sự việc xảy ra.