Đời sống

Quốc gia duy nhất trên thế giới có 3 thủ đô chính thức

Quốc gia duy nhất trên thế giới có 3 thủ đô chính thức

Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có ít nhất 1 thủ đô, thế nhưng cũng có những quốc gia chọn tới 2 thành phố làm thủ đô. Chỉ có duy nhất 1 quốc gia có đến 3 thủ đô chính thức, đó là quốc gia nào?

Nam Phi là quốc gia duy nhất trên thế giới có 3 thủ đô chính thức, đó là Pretoria, Bloemfontein và Cape Town. Sự sắp xếp độc đáo này nhằm chia sẻ quyền lực giữa các khu vực khác nhau của đất nước.

Thủ đô hành chính Pretoria

nam-phi6-16342808097611392276157-1704013730.jpg
 

Theo Maps of World, Pretoria là đầu não chính phủ, nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan chính phủ cũng như đại sứ quán nước ngoài. Đồng thời, nơi đây cũng là trung tâm văn hóa lớn nhất của Nam Phi, có diện tích 1.644 km², dân số khoảng 2,35 triệu người.

Thủ đô lập pháp Cape Town

nam-phi2-1634280809747805039909-1704013730.png
 

Đây là nơi đặt trụ sở của Quốc hội Nam Phi. Đây là thành phố đông dân thứ 2 của Nam Phi, nằm ở phía tây nam đất nước. Cape Town nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên rực rỡ, các bến cảng tuyệt đẹp cùng với cảng biển lớn nằm bên bờ Đại Tây Dương. Nơi đây còn có núi Hảo Vọng lừng danh lịch sử và ngọn núi Bàn được coi là kỳ quan của thế giới.

Thủ đô tư pháp Bloemfontein

nam-phi3-1634280809634831976098-1704013730.jpg
 

Đây là nơi đặt trụ sở của Tòa án tối cao Nam Phi. Là thành phố có mật độ dân số cao nhất của Nam Phi, nằm ở phía đông bắc đất nước. Bloemfontein được đánh giá là nơi thích hợp sonh sống nhất ở đất nước này với tỉ lệ tội phạm thấp và điều kiện sống ưu việt.

Thủ đô Bloemfontem còn được mệnh danh là "Đài phun nước" hay "Thành phố hoa hồng" bởi nơi đây có nhiều kiến trúc độc đáo với những vườn hồng rực rỡ và nhiều cơ sở công nghiệp hiện đại.

Sở dĩ Nam Phi có đến 3 thủ đô như vậy là bởi trong lịch sử, Nam Phi từng trải qua thời kỳ cai trị bởi những người gốc Phi và sau đó là thời kỳ thuộc địa của Hà Lan và Vương quốc Anh. Cư dân bị tách ra và chế độ phân biệt chủng tộc được thực hiện. Sự đối xử bất bình đẳng đã thu hút sự lên án trong và ngoài nước, đồng thời cộng đồng quốc tế đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nam Phi trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và thể thao.

2-9429-1511755261-1704013807.jpg
 

Năm 1990, Nam Phi, dưới sự lãnh đạo của nhà lãnh đạo da màu Nelson Mandela, đã chấm dứt chế độ cai trị của người da trắng và xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc. Từ đó, Nam Phi quyết định giữ lại 3 trong số 4 thủ phủ này làm thủ đô của đất nước (Trước đó, Nam Phi được chia thành 4 tỉnh truyền thống, mỗi tỉnh 1 thủ phủ riêng).

Sự sắp xếp này đã gây ra một số tranh cãi. Một số người cho rằng nó là một sự lãng phí tài nguyên, trong khi những người khác cho rằng nó là cần thiết để đảm bảo sự bình đẳng giữa các khu vực khác nhau của đất nước.

Dù có những tranh cãi, nhưng sự sắp xếp 3 thủ đô của Nam Phi vẫn được duy trì cho đến ngày nay.