Đời sống

Vì sao 14/15 phụ huynh đồng ý để cô giáo dùng thước đánh học sinh tiếp tục đi dạy nhưng cô vẫn bị cho nghỉ?

Dù hầu hết phụ huynh đồng ý để cô giáo vụ dùng thước đánh học sinh tiếp tục dạy học sau khi xin lỗi, nhưng cô giáo vẫn bị nhà trường cho nghỉ. 

Chiều ngày 11/11, Sở GDĐT tỉnh Gia Lai cho biết, Hiệu trưởng Trường THPT Anh hùng Núp (xã Tơ Tung) đã báo cáo về việc xử lý vi phạm đối với cô Phạm Thị Hồng B. - giáo viên hợp đồng dạy Hóa học - bị phản ánh nhiều lần dùng thước đánh học sinh. Cô B. ký hợp đồng với trường từ ngày 1.9.2025.

Theo xác nhận của Hiệu trưởng Trường THPT Anh hùng Núp, vào các ngày 3 và 5/11, cô B. đã có hành vi dùng thước đánh học sinh lớp 10A. Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, nhà trường đã mời cô B. lên làm việc, yêu cầu cô viết bản tường trình và tổ chức cuộc họp với phụ huynh lớp 10A. Tại cuộc họp này, cô B. đã thừa nhận sai phạm của mình và gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo nhà trường cùng toàn thể phụ huynh học sinh.

image (1)

Cô giáo bắt học sinh dàn hàng rồi dùng thước đánh.

Sau khi được nghe ý kiến từ các bên, các phụ huynh cũng đã nhận thấy hành vi của cô B. là xuất phát từ tình yêu và sự lo lắng đối với học trò, nhưng do còn thiếu kinh nghiệm xử lí nên dẫn đến sự việc không mong muốn.

Sau cuộc họp, 14/15 phụ huynh học sinh tham dự đề nghị cô B. đến từng gia đình học sinh để xin lỗi và đồng ý cho cô tiếp tục giảng dạy. Nhà trường cũng cam kết họp Hội đồng để thống nhất cách xử lý và thông báo kết quả tới phụ huynh và học sinh toàn trường.

Sáng ngày 10/11, trong giờ chào cờ, Hiệu trưởng đã công khai xin lỗi toàn thể học sinh và gửi lời xin lỗi đến các bậc phụ huynh. Ngay sau đó, nhà trường đã tổ chức họp và quyết định chấm dứt hợp đồng giảng dạy với cô B., có hiệu lực từ ngày 10/11.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai cho biết, cô B. đã thừa nhận do bản thân nóng giận và thiếu kiềm chế khi thấy nhiều học sinh mắc lỗi trong các bài tập cơ bản, dẫn đến có hành vi dạy dỗ chưa đúng đắn và phù hợp.

"Qua vụ việc này, Sở sẽ chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, quán triệt lại toàn ngành nhằm tránh để xảy ra những vi phạm tương tự", lãnh đạo Sở GDĐT cho hay.

Về lý do nhà trường vẫn cho cô B. nghỉ dù hầu hết phụ huynh đồng ý cho cô B. tiếp tục giảng dạy, lãnh đạo  Sở GDĐT tỉnh Gia Lai cho biết, cô B. hiện chưa phải viên chức, chỉ ký hợp đồng ngắn hạn với nhà trường, nên phải tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng.

Việc cắt hợp đồng là phù hợp, vì cô B. đã vi phạm các cam kết giữa 2 bên. Đây là bài học sâu sắc cho những giáo viên trẻ, non kinh nghiệm. Sau này, cô B. vẫn có thể ký hợp đồng với các trường khác hoặc tái ký với trường cũ để giảng dạy.

Trước đó, nhiều phụ huynh phản ánh cô B. dùng thước đánh mạnh vào tay học sinh khi các em làm sai bài hoặc không thuộc bài. "Con chúng tôi dù học chưa tốt cũng cần được uốn nắn bằng lời nói và phương pháp phù hợp, chứ không thể dạy bằng bạo lực", một phụ huynh bức xúc.