Giá xăng dầu hôm nay 15/11 giảm mạnh trong bối cảnh thị trường tài chính suy thoái rộng hơn và đồng đô la Mỹ mạnh, trong khi các nhà đầu tư đánh giá triển vọng nguồn cung.
Giá dầu thô Brent giảm 6 cent, tương đương 0,09%, xuống 64,38 USD,một thùng vào lúc 07:06 GMT, sau khi chạm mức thấp nhất gần hai tuần trong phiên giao dịch trước đó. Giá dầu thô Mỹ (WTI) giảm 7 cent, tương đương 0,12%, xuống 60,49 USD.
Các nhà phân tích của ANZ cho biết rằng tâm lý e ngại rủi ro trên khắp các thị trường đã khiến các nhà đầu tư rời khỏi thị trường năng lượng.
Cổ phiếu châu Á lao dốc vào thứ Tư và biến động thị trường đạt mức chưa từng thấy kể từ tháng 4 sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ qua đêm trên Phố Wall khiến giới đầu tư chú ý đến định giá căng thẳng.
Chỉ số đô la Mỹ - thước đo giá trị đồng tiền này so với đồng euro và đồng bảng Anh, cùng với đồng yên và ba đồng tiền khác - ổn định ở mức cao nhất trong ba tháng, được hỗ trợ bởi sự chia rẽ trong hội đồng Dự trữ Liên bang, cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào tháng 12 là thấp.
Đồng bạc xanh mạnh hơn khiến dầu thô định giá bằng đô la trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ các loại tiền tệ khác, điều này có thể tác động đến nhu cầu. Việc Mỹ cắt giảm lãi suất thường thúc đẩy nhu cầu.
"Giá dầu thô đang giao dịch ở mức thấp hơn... khi tâm lý rủi ro chuyển sang tiêu cực mạnh mẽ, thúc đẩy đồng đô la Mỹ - nơi trú ẩn an toàn, cả hai yếu tố này đều gây áp lực lên giá dầu thô", nhà phân tích thị trường Tony Sycamore của IG cho biết trong một lưu ý.

Giá cả cũng chịu áp lực khi Viện Dầu khí Hoa Kỳ cho biết lượng dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ đã tăng trong tuần kết thúc vào ngày 31 tháng 10, các nguồn tin trích dẫn số liệu của API vào thứ Ba cho biết.
Mối lo ngại về nguồn cung tiếp tục đè nặng lên giá dầu. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất đồng minh, được gọi là OPEC+, đã nhất trí vào Chủ nhật sẽ tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 12.
Nhóm đã quyết định tạm dừng tăng giá thêm trong quý đầu tiên của năm 2026. Tuy nhiên, các nhà phân tích của LSEG cho biết trong một lưu ý rằng việc tạm dừng này "không có khả năng hỗ trợ đáng kể cho giá tháng 11 và tháng 12".
Bản thân OPEC chỉ tăng sản lượng thêm 30.000 thùng/ngày vào tháng 10 so với mức 330.000 thùng/ngày của tháng trước đó vì mức tăng theo thỏa thuận trước đó của OPEC+ đã bị bù đắp bởi mức giảm ở Nigeria, Libya và Venezuela.
Giám đốc điều hành của công ty giao dịch hàng hóa Gunvor Group có trụ sở tại Thụy Sĩ cho biết hôm thứ Tư rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga và Iran đang tạo ra khối lượng dầu kỷ lục được lưu trữ trong các kho chứa nổi, ngăn chặn tình trạng dư cung hình thành trên thị trường toàn cầu .