Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 10/11: Xăng dầu đồng loạt tăng nhờ hy vọng Mỹ sớm mở cửa, thúc đẩy nhu cầu
Giá xăng dầy hôm nay 10/11 tăng do lạc quan rằng tình trạng đóng cửa chính phủ Hoa Kỳ có thể sớm kết thúc và thúc đẩy nhu cầu tại quốc gia tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới, bù đắp cho những lo ngại về nguồn cung tăng trên toàn cầu.
Giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 39 cent, tương đương 0,61%, lên 64,02 USD/thùng vào lúc 07:51 GMT. Giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 60,18 USD/thùng, tăng 43 cent, tương đương 0,72%.
Việc chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ lịch sử của Hoa Kỳ, hiện đã bước sang ngày thứ 40, đang trong tầm tay khi Thượng viện tiến hành bỏ phiếu về việc mở cửa lại chính phủ liên bang vào Chủ Nhật, làm phấn khởi thị trường toàn cầu.
Nhà phân tích thị trường Tony Sycamore của IG cho biết: "Việc mở cửa trở lại sắp tới là động lực đáng hoan nghênh, khôi phục tiền lương cho 800.000 công chức liên bang và khởi động lại các chương trình quan trọng sẽ nâng cao niềm tin, hoạt động và chi tiêu của người tiêu dùng".
Ông cho biết: "Điều này cũng sẽ giúp cải thiện tâm lý rủi ro trên khắp các thị trường" và khiến giá dầu WTI phục hồi lên mức 62 đô la một thùng.

Các nhà phân tích lo ngại về tác động của việc hủy chuyến bay đến nhu cầu nhiên liệu máy bay tại Mỹ. Các hãng hàng không đã hủy hơn 2.800 chuyến bay tại Mỹ và hoãn hơn 10.200 chuyến vào Chủ nhật, ngày gián đoạn tồi tệ nhất kể từ khi chính phủ Mỹ đóng cửa.
Giá dầu Brent và WTI đã giảm khoảng 2% trong tuần trước và ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp do lo ngại về tình trạng dư cung. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, đã nhất trí tăng sản lượng nhẹ trong tháng 12, nhưng cũng tạm dừng tăng thêm trong quý đầu tiên.
Lượng dầu thô dự trữ cũng đang tăng ở Hoa Kỳ trong khi khối lượng dầu được lưu trữ trên tàu ở vùng biển châu Á đã tăng gấp đôi trong những tuần gần đây sau khi các lệnh trừng phạt của phương Tây thắt chặt đã hạn chế lượng dầu nhập khẩu vào Trung Quốc và Ấn Độ và do tình trạng thiếu hạn ngạch nhập khẩu đã kìm hãm nhu cầu từ các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc.
Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã chuyển sang Trung Đông và Châu Mỹ để thay thế nguồn cung cấp từ Nga đang bị trừng phạt.
Nhà sản xuất dầu mỏ Lukoil của Nga đang phải đối mặt với nhiều gián đoạn khi thời hạn chót của Hoa Kỳ yêu cầu các công ty cắt đứt quan hệ kinh doanh với công ty Nga này sắp đến vào ngày 21 tháng 11 và sau khi thỏa thuận bán hoạt động kinh doanh cho công ty Thụy Sĩ Gunvor đổ vỡ.
Sycamore cho biết quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump miễn trừ lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với việc nhập khẩu dầu của Nga trong một năm cho Hungary đã làm gia tăng mối lo ngại về tình trạng dư cung toàn cầu.