Đời sống

Tỏ tình bằng cách ‘vỗ mông’, những người cô đơn sẽ có được chồng và vợ như ý

Tỏ tình bằng cách ‘vỗ mông’, những người cô đơn sẽ có được chồng và vợ như ý

Tục “vỗ mông” tỏ tình là một nét văn hóa độc đáo của người H’Mông ở Việt Nam. Đây là một cách thể hiện tình cảm của các chàng trai, cô gái trong độ tuổi trưởng thành.

vo-mong-7-1567363196753-1700210896.jpg
 

Tục “vỗ mông” được diễn ra trong những dịp lễ hội, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên Đán khoảng ngày 25 – 26 tháng Chạp. Các chàng trai, cô gái sẽ tập trung tại các khu vực đông người, như chợ phiên, sân khấu văn nghệ,... Nếu chàng trai nào ưng ý cô gái nào, anh ta sẽ nhẹ nhàng vỗ vào mông cô gái đó. Nếu cô gái cũng có tình cảm với chàng trai thì cô ấy sẽ vỗ lại vào mông chàng trai. Nếu cả hai đều đồng ý thì họ sẽ bắt đầu hẹn hò, tìm hiểu nhau.

Cả hai sẽ vỗ qua vỗ lại cho đủ 9 lần/người mới được coi là hợp lệ. Nếu đủ 9 lần tức là cả hai bên đã chấp thuận và chỉ còn đợi ngày kết duyên thành vợ chồng. Nếu vỗ chưa đủ 9 lần, họ sẽ lại hẹn gặp nhau để đến ngày hôm sau tâm sự và vỗ tiếp cho đủ.

vo-mong-3-1567363196004-1700210891.jpg
 

Đặc biệt, tục vỗ mông này không chỉ dành cho những nam thanh nữ tú mà còn dành cho cả những người đã có gia đình, họ coi đây như 1 hình thức chúc tụng nhau nhân dịp năm mới.

Vỗ mông là một cách tỏ tình độc đáo và táo bạo của người H’Mông. Nó thể hiện sự mạnh mẽ, quyết đoán của chàng trai và sự e thẹn, dịu dàng của cô gái. Tục vỗ mông cũng là một nét văn hóa đặc sắc, góp phần làm nên bản sắc của dân tộc H’Mông.

nguoi-dan-toc-nao-o-viet-nam-to-tinh-bang-cach-vo-mong-292-1700210881.jpeg
 

Tuy nhiên, hiện nay tục vỗ mông đang dần mai một. Nguyên nhân là do sự phát triển của kinh tế - xã hội, lối sống của người H’Mông cũng có nhiều thay đổi. Thay vì đi chơi hội, các chàng trai, cô gái người H’Mông hiện nay thường chọn cách tìm hiểu và bày tỏ tình cảm với nhau qua mạng xã hội hoặc các buổi hẹn hò riêng tư.

Mặc dù vậy, tục vỗ mông vẫn là một nét văn hóa đáng được gìn giữ và bảo tồn. Nó là một minh chứng cho sự đa dạng và phong phú của văn hóa Việt Nam.

 

Dân tộc duy nhất ở Việt Nam có nam giới cứ đến 12 tuổi sẽ đi tu, biết lý do ai cũng phải xúc động

Việc đi tu ở tuổi 12 của nam giới dân tộc này ẩn chứa phía sau những ý nghĩa rất sâu xa. Đây cũng là nghi thức rèn luyện bắt buộc với những chàng trai mới lớn của dân tộc.