Đời sống

Lý do cựu trụ trì Thái Lan lĩnh án 742 năm tù, bất ngờ với số tang vật thu được

Tòa án Thái Lan tuyên tổng mức hình phạt lên tới 742 năm tù đối với cựu nhà sư 66 tuổi trong vụ án tham ô và rửa tiền, đồng thời buộc các bị cáo hoàn trả gần 236 tỷ đồng cho ngôi chùa bị thiệt hại.

Hàng trăm giao dịch biển thủ, tổng án lên tới 742 năm

Ngày 7/10, Tòa án Hình sự Trung ương Thái Lan đưa ra phán quyết sơ thẩm đối với Phra Ratcha Wisutthiprachanat, tên thật Alongkot Poonmook, 66 tuổi, cựu trụ trì chùa Phra Bat Nam Phu, cùng bị cáo Seksan Sapsinsakun.

Theo phán quyết, hai bị cáo bị xác định phạm các tội liên quan đến lạm dụng chức vụ, biển thủ tài sản và rửa tiền theo các quy định của pháp luật hình sự Thái Lan.

Đối với Alongkot, tòa cho rằng bị cáo đã lợi dụng vị trí quản lý tài sản để thực hiện nhiều lần chuyển dịch, chiếm đoạt tài sản thông qua hàng trăm giao dịch khác nhau.

anh1-jpeg-1791390035-4688-1791390279_11zon

 

Cảnh sát dẫn giải cựu trụ trì Alongkot tới nơi tạm giam tại Tòa án Hình sự Bangkok hồi tháng 8/2025. Ảnh: Khaosod

Trong khi đó, Seksan Sapsinsakun được xác định giữ vai trò hỗ trợ cho các hành vi biển thủ và rửa tiền. Tổng mức hình phạt ban đầu đối với người này lên tới 386 năm và 1.480 tháng tù.

Dù mức án được tuyên tính theo từng hành vi và từng tội danh lên tới hàng trăm năm, thời gian chấp hành thực tế của hai bị cáo được giới hạn theo quy định pháp luật Thái Lan.

Tòa ghi nhận cả Alongkot và Seksan đã hợp tác với cơ quan tố tụng, thừa nhận hành vi và cung cấp những lời khai có giá trị cho quá trình xét xử. Vì vậy, mỗi mức hình phạt được áp dụng tình tiết giảm nhẹ và giảm 1/3 theo quy định.

Bên cạnh đó, căn cứ quy định về giới hạn thời gian chấp hành hình phạt khi một bị cáo cùng lúc phạm nhiều tội danh, tòa quyết định mức án thực tế mà mỗi người phải chấp hành là 50 năm tù.

Như vậy, con số 742 năm tù đối với Alongkot là tổng mức hình phạt được cộng từ nhiều tội danh, trong khi thời gian chấp hành bị giới hạn ở mức 50 năm theo quy định được tòa áp dụng.

Ngoài hình phạt tù, tòa cũng yêu cầu hai bị cáo khắc phục hậu quả tài chính của vụ án. Tổng số tiền Alongkot và Seksan phải hoàn trả cho chùa Phra Bat Nam Phu là 306.026.143,5 baht, tương đương khoảng 235,9 tỷ đồng.

7D1F_screenshot-2026-10-07t215357-284

Cựu trụ trì Alongkot bị bắt. 

Vụ án gây chú ý bởi Alongkot từng gắn bó với các hoạt động từ thiện của chùa, trong đó có cơ sở chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS.

Cơ sở này được thành lập từ năm 1992 và từng được xem là một mô hình hỗ trợ nhân đạo đáng chú ý tại Thái Lan. Sau đó, phạm vi hoạt động được mở rộng để chăm sóc những người mắc nhiều bệnh nghiêm trọng khác. Chùa cũng tham gia các chương trình hỗ trợ giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Khám xét 17 địa điểm, thu giữ khối tài sản khổng lồ

Vụ án bắt đầu được chú ý đặc biệt sau khi cơ quan chức năng Thái Lan bắt giữ Alongkot vào tháng 8/2025 với cáo buộc liên quan đến việc sử dụng sai mục đích và biển thủ tiền quyên góp.

Sau khi bị bắt, ông Alongkot đã phải hoàn tục khi được đưa đến cơ quan điều tra. Trong quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiến hành khám xét 17 địa điểm tại Bangkok và các khu vực lân cận có liên quan đến cựu nhà sư.

Từ các cuộc khám xét, nhà chức trách thu giữ lượng lớn tiền, vàng và tài sản có tổng trị giá hơn 10 tỷ baht, tương đương khoảng 7.717 tỷ đồng.

Khối tài sản bị thu giữ cùng quy mô các giao dịch được xác định trong hồ sơ đã khiến vụ án trở thành một trong những vụ bê bối tài chính gây chú ý liên quan đến giới tu hành và hoạt động từ thiện tại Thái Lan.