Đời sống

Hiệu trường mầm non ở Hà Tĩnh nhận sai sau vụ giáo viên nhắn tin vận động phụ huynh đóng hơn 500.000 đồng/trẻ

Sau khi bị phản ánh vận động phụ huynh đóng góp hơn 500.000 đồng mỗi trẻ khi chưa tổ chức họp phụ huynh, Trường Mầm non Thạch Lạc (Hà Tĩnh) đã hoàn trả tổng cộng hơn 90 triệu đồng cho trên 170 phụ huynh. Hiệu trưởng nhà trường nhận trách nhiệm về việc để xảy ra sai sót trong quá trình huy động đóng góp.

Bà Trần Thị Phương Thảo, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Lạc, cho biết sau khi báo chí thông tin về sự việc, Ban Giám hiệu đã yêu cầu Phó Hiệu trưởng phụ trách phân hiệu 1 phối hợp với giáo viên chủ nhiệm các lớp hoàn lại toàn bộ số tiền đã thu.

Theo bà Thảo, hơn 170 phụ huynh tại phân hiệu 1 đã được hoàn trả tiền, với tổng số tiền vượt 90 triệu đồng.

Hiệu trưởng nhà trường cũng thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu khi để cán bộ quản lý và giáo viên tại phân hiệu tự ý vận động phụ huynh đóng góp mà chưa thực hiện đầy đủ quy trình theo quy định.

Lý giải về sự việc, bà Nguyễn Thị Hảo, Phó Hiệu trưởng phụ trách phân hiệu 1, cho biết nhà trường gặp khó khăn trong việc tổ chức họp phụ huynh sau quá trình sáp nhập. Trong khi đó, một số hạng mục phục vụ hoạt động dạy học và sinh hoạt của trẻ vẫn cần được bổ sung kinh phí. Từ tình hình thực tế, bà Hảo đã thống nhất với giáo viên tại phân hiệu về việc vận động phụ huynh đóng góp để giải quyết các nhu cầu này.

Tuy nhiên, sau khi báo chí phản ánh, bà Hảo nhìn nhận việc triển khai thu tiền khi chưa bảo đảm đúng trình tự là không phù hợp quy định và vượt quá thẩm quyền. Phó Hiệu trưởng cho biết đã phối hợp với giáo viên hoàn trả toàn bộ số tiền cho phụ huynh.

truong-man-non-thach-lac-12055864

Trường mầm non Thạch Lạc đã hoàn trả 90 triệu đồng cho phụ huynh. 

Việc hoàn tiền được thực hiện sau khi sự việc được phản ánh, nhằm khắc phục sai sót trong quá trình vận động đóng góp tại phân hiệu 1.

Lãnh đạo nhà trường phải kiểm điểm, giải trình

Liên quan đến vụ việc, ông Trần Xuân Hoàng, Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc, cho biết nhà trường đã nhận ra sai sót và hoàn trả toàn bộ khoản tiền thu chưa đúng quy định.

UBND xã yêu cầu Ban Giám hiệu chấn chỉnh hoạt động vận động tài trợ, huy động nguồn lực xã hội hóa trong trường học, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành.

Theo ông Hoàng, Ban Giám hiệu Trường Mầm non Thạch Lạc cùng bà Nguyễn Thị Hảo đã phải kiểm điểm trước lãnh đạo UBND xã và đại diện các cơ quan liên quan, gồm Thường trực Đảng ủy, Ban Tổ chức và Ủy ban Kiểm tra. Những cá nhân liên quan tiếp tục được yêu cầu báo cáo, giải trình cụ thể về quá trình xảy ra sự việc.

Chủ tịch UBND xã cho biết trước thềm năm học mới, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã báo cáo những hạng mục còn thiếu hoặc cần sửa chữa, bổ sung. Căn cứ đề xuất của các trường, địa phương đã bố trí kinh phí cho một số hạng mục cấp bách nhằm giải quyết khó khăn trước mắt về cơ sở vật chất.

Ông Hoàng nhấn mạnh, khi phát sinh nhu cầu kinh phí phục vụ dạy học nhưng chưa có nguồn đáp ứng, các trường cần báo cáo chính quyền địa phương để được xem xét, hướng dẫn. Việc tự tổ chức vận động đóng góp khi chưa bảo đảm đúng quy trình có thể dẫn đến sai phạm, ảnh hưởng đến quyền lợi của phụ huynh và hoạt động của nhà trường.

Vụ việc tại Trường Mầm non Thạch Lạc là lời nhắc nhở về yêu cầu công khai, minh bạch và tuân thủ đúng quy định trong huy động nguồn lực xã hội hóa tại các cơ sở giáo dục.