Đời sống

Hải Phòng: Hai trẻ nhỏ tử vong dưới giếng, nỗi mất mát lớn với gia đình nạn nhân

Hai trẻ nhỏ 5 và 6 tuổi được phát hiện tử vong dưới giếng tại phường Hồng An, TP Hải Phòng. Vụ việc đau lòng khiến người dân địa phương bàng hoàng, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em.

Ngày 12/10, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng đã đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát và động viên gia đình hai trẻ nhỏ tử vong trong vụ việc xảy ra tại phường Hồng An.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h15 ngày 11/10, người dân phát hiện thi thể hai cháu bé tại giếng Giáng, thuộc tổ dân phố Đại Bản, phường Hồng An.

Hai nạn nhân được xác định là cháu P.V.N. (sinh năm 2020, học sinh Trường Tiểu học Đại Bản) và cháu B.Đ.M. (sinh năm 2021, học sinh Trường Mầm non Đại Bản). Cả hai đều sinh sống tại tổ dân phố Đại Bản.

Qua xác minh ban đầu, các lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân khiến hai cháu tử vong là ngạt nước. Vụ việc để lại nỗi đau lớn cho gia đình các nạn nhân và khiến người dân khu vực không khỏi xót xa.

Sáng 12/10, đoàn công tác do ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình hai cháu bé. Tại đây, lãnh đạo thành phố chia sẻ nỗi đau, mất mát với người thân các nạn nhân, đồng thời mong gia đình sớm vượt qua cú sốc tinh thần để từng bước ổn định cuộc sống.

Img_0705639273992266

Lãnh đạo thành phố kiểm tra khu vực hai cháu xảy ra tai nạn. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
 

Sau vụ việc, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, đoàn thể và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Các hoạt động giáo dục kỹ năng an toàn cần được triển khai thường xuyên, giúp trẻ nhận biết những khu vực nguy hiểm và biết cách phòng tránh tai nạn.

Từ vụ việc đau lòng tại phường Hồng An, yêu cầu bảo đảm an toàn cho trẻ tại những khu vực có nguy cơ đuối nước tiếp tục được đặt ra.

Lãnh đạo thành phố đề nghị các đơn vị liên quan chủ động rà soát những vị trí tiềm ẩn nguy hiểm như ao, hồ, giếng và các khu vực có nước sâu; đồng thời triển khai biện pháp che chắn, cảnh báo phù hợp nhằm hạn chế những tai nạn tương tự.

Bên cạnh trách nhiệm của chính quyền và các cơ quan chức năng, việc gia đình thường xuyên giám sát trẻ nhỏ cũng đóng vai trò quan trọng. Trẻ ở lứa tuổi mầm non và đầu tiểu học chưa có đầy đủ kỹ năng nhận diện nguy hiểm, do đó cần được trông nom cẩn thận, đặc biệt khi vui chơi gần giếng, ao, hồ hoặc những nơi không có rào chắn an toàn.

Vụ việc hai trẻ nhỏ tử vong dưới giếng tại Hải Phòng là lời cảnh báo đau xót về hậu quả của tai nạn đuối nước, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp phòng ngừa từ gia đình đến cộng đồng để bảo vệ trẻ em.