Đời sống

Con gái lớp 9 lái xe máy gây tai nạn thương tâm, người cha đối mặt vòng lao lý

Sau vụ tai nạn giao thông khiến một nữ sinh lớp 9 tử vong, người bạn đi cùng bị thương nặng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố người cha vì hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Võ Văn Quấn (SN 1991, trú phường Sông Cầu) để điều tra về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Quyết định tố tụng được đưa ra sau vụ tai nạn xảy ra ngày 10/9/2026 tại tổ dân phố Phú Mỹ, phường Sông Cầu, khiến hai nữ sinh lớp 9 thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h35 ngày 10/9, sau khi kết thúc buổi học sáng, em V.H.T.V. (SN 2012, trú tại tổ dân phố Dân Phú, phường Sông Cầu) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 78D1-288.94, chở theo bạn học là em H.T.K.O., cùng trú tại địa phương. Khi hai em di chuyển trên tuyến đường bê tông Trung Trinh - Vũng La để trở về nhà, chiếc xe bất ngờ xảy ra tai nạn. Vụ việc khiến em V. tử vong tại chỗ, còn em O. bị thương nặng và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai điều trị.

tu-gay-tai-nan2-20015080

Hiện trường vụ tai nạn. 

Sau quá trình xác minh, cơ quan công an đã khởi tố người cha liên quan đến việc giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Từ vụ việc trên, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng phương tiện của gia đình. Cha mẹ tuyệt đối không giao xe cho con khi chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật.

Theo quy định hiện hành, người chưa đủ 18 tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe phù hợp không được điều khiển mô tô từ 50 cm³ trở lên. Việc cố tình giao phương tiện cho người không đủ điều kiện có thể bị xử phạt hành chính với mức tiền từ 8-10 triệu đồng đối với cá nhân và từ 16-20 triệu đồng đối với tổ chức là chủ phương tiện. Tùy tính chất, mức độ và hậu quả của vụ việc, người vi phạm còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Bên cạnh trách nhiệm của gia đình, nhà trường và các tổ chức liên quan cũng cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh. Các em cần chủ động tìm hiểu quy định về độ tuổi, điều kiện điều khiển phương tiện, không tự ý sử dụng xe khi chưa đủ điều kiện và tránh những hành vi nguy hiểm như lạng lách, đánh võng.

Vụ tai nạn một lần nữa cho thấy hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra khi người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông bằng xe máy. Việc quản lý phương tiện chặt chẽ và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật là những biện pháp cần thiết để hạn chế những sự việc đáng tiếc tương tự.