Tình hình hiện tại của 4 nhân viên y tế và những nạn nhân khác bị người đàn ông đâm ở Bệnh viện Sản nhi Nghệ An
Người đàn ông là người nhà của bệnh nhân đã dùng dao tấn công khiến 4 nhân viên y tế, 2 người nhà bệnh nhân và 1 trẻ sơ sinh bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Trưa ngày 23/10, vụ việc người đàn ông dùng dao tấn công, truy sát người nhà bệnh nhân, cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khiến dư luận bàng hoàng.
Theo đó, đối tượng được xác định là V., quê ở Bắc Giang. V. đang cùng vợ đi sinh con tại Bệnh viện Sản nghi Nghệ An, vợ và 2 con của V. được điều trị tại phòng 305 khoa Sơ Sinh.
Sở Y tế Nghệ An họp khẩn sau vụ việc. Ảnh: VOV
Trong thời gian vợ và con nằm viện, V. túc trực chăm sóc mà không có dấu hiệu đáng ngờ. Tuy nhiên, ngày 22/10, một người con của V. có dấu hiệu nhiễm trùng và phải chuyển sang Khoa Hồi sức. Sáng ngày 23/10, lúc 10 giờ, V. đã đột ngột dùng dao tấn công một người nhà bệnh nhân và một nhân viên y tế (tên Nhung) tại phòng 305. V. sau đó giằng lấy một trẻ sơ sinh (nằm cùng giường với con V.) nhưng bị một điều dưỡng khác (tên Hồng) kịp thời giành lại. V. tiếp tục tấn công điều dưỡng Hồng và cả vợ mình, nhưng người vợ đã tránh được.
Bệnh viện Sản nhi Nghệ An nơi xảy ra vụ việc.
Nhằm ngăn cản, bảo vệ bệnh nhân và người nhà, điều dưỡng Trang cũng vào can ngăn và bị V. tấn công. Khi chị Trang chạy về Phòng điều dưỡng – Khoa Sơ sinh, V. tiếp tục đuổi theo. Tại phòng điều dưỡng, V. dùng dao tấn công thêm một nhân viên y tế tên là Hoài. Chị Trang dùng chăn mỏng che chắn và xin dừng tay nhưng V. vẫn tiếp tục tấn công.
Lúc 10 giờ 5 phút, lực lượng bảo vệ đã có mặt, kêu gọi V. thả chị Trang. Sau đó, phòng điều dưỡng bị khóa để chờ công an đến khống chế V. Vụ tấn công này đã khiến bảy người bị thương, bao gồm bốn nhân viên y tế, hai người nhà bệnh nhân và một trẻ sơ sinh. Điều dưỡng Trang bị thương nặng nhất với bốn vết đâm sâu ở cổ và ngực. Ba điều dưỡng khác bị thương ở bụng, mắt; hai người nhà và trẻ sơ sinh bị thương nhẹ hơn. Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã sơ cứu và chuyển các nạn nhân sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Hiện tại, tất cả nhân viên y tế đã phẫu thuật thành công và qua cơn nguy kịch.