Ông Trump cảnh báo Ấn Độ sẽ tiếp tục phải trả mức thuế quan khổng lồ nếu không ngừng nhập dầu của Nga.
Ngày 19/10, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhắc lại việc Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nói với ông rằng Ấn Độ sẽ ngừng mua dầu của Nga, đồng thời cảnh báo rằng Ấn Độ sẽ tiếp tục phải trả mức thuế quan lớn nếu không làm như đã nói: “Tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Modi của Ấn Độ và ông ấy nói rằng ông ấy sẽ không tham gia vào thương vụ dầu mỏ với Nga", ông Trump nói.
Dầu mỏ Nga là một trong những vấn đề gây khó chịu chính đối với ông Trump trong các cuộc đàm phán thương mại kéo dài với Ấn Độ - một nửa trong số 50% thuế quan mà ông áp lên hàng hóa Ấn Độ là để trả đũa cho những giao dịch mua bán đó. Chính phủ Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng doanh thu từ dầu mỏ được dùng để tài trợ cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine.
Ấn Độ đã trở thành nước mua dầu thô vận chuyển bằng đường biển lớn nhất của Nga với giá chiết khấu sau khi các quốc gia phương Tây tránh mua hàng và áp đặt lệnh trừng phạt đối với Moscow vì cuộc xâm lược Ukraine năm 2022.
Một quan chức chính phủ Ấn Độ cho biết vào thứ Bảy rằng các cuộc đàm phán thương mại giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ đang diễn ra một cách "thuận lợi", nhưng từ chối nêu tên vì tính nhạy cảm của cuộc đàm phán.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong một cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng
Một quan chức cho biết, phái đoàn Ấn Độ đã có mặt tại Hoa Kỳ vào tuần trước để đàm phán và đã quay trở lại, nhưng từ chối chia sẻ thêm thông tin chi tiết.
Email gửi tới Bộ thương mại Ấn Độ không được trả lời ngay lập tức vào thứ Hai vì đây là ngày lễ.
Hôm thứ Tư, ông Trump cho biết ông Modi đã đảm bảo với ông rằng Ấn Độ sẽ ngừng mua dầu của Nga. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết họ không biết về bất kỳ cuộc điện đàm nào giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày hôm đó, nhưng cho biết mối quan tâm chính của New Delhi là "bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng Ấn Độ".
Một quan chức Nhà Trắng cho biết hôm thứ năm rằng Ấn Độ đã giảm một nửa lượng dầu mua từ Nga, nhưng các nguồn tin Ấn Độ cho biết không thấy có sự giảm ngay lập tức nào.
Các nguồn tin cho biết các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã đặt hàng để bốc hàng vào tháng 11, bao gồm một số đơn hàng dự kiến giao vào tháng 12, do đó, bất kỳ sự cắt giảm nào cũng có thể bắt đầu thể hiện trong số liệu nhập khẩu vào tháng 12 hoặc tháng 1.
Theo ước tính của công ty dữ liệu hàng hóa Kpler, lượng dầu nhập khẩu từ Nga của Ấn Độ dự kiến sẽ tăng khoảng 20% trong tháng này lên 1,9 triệu thùng mỗi ngày, do Nga tăng cường xuất khẩu sau khi máy bay không người lái của Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu của nước này.
 
  
  
  
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                