Vụ chìm 2 tàu cá có 13 thuyền viên ở Quảng Trị: 1 trong 4 ngư dân được cứu kể lại giây phút sinh tử
Sau khi 2 tàu cá bị chìm, 4 thuyền viên may mắn bơi vào bờ, trong khi 9 người còn lại vẫn đang mất tích.
Vào sáng ngày 29/9, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trong vụ chìm hai tàu cá mang số hiệu BV 92756 và BV 92754 tại khu vực sông Gianh.

Do mưa lớn và đêm tối, các đơn vị chưa thể xác định chính xác vị trí hai tàu bị trôi. Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp có mặt trên tàu cứu nạn để chỉ đạo, yêu cầu mở rộng phạm vi tìm kiếm khi điều kiện thời tiết cho phép, đồng thời phối hợp chặt chẽ lực lượng trên biển và trên bờ.

Theo thông tin ban đầu, trước khi bão số 10 đổ bộ, chỉ có thuyền trưởng và máy trưởng ở lại trên tàu để trông coi. Đến khoảng nửa đêm, khi bão giảm cấp, 11 thuyền viên khác lên tàu kiểm tra kỹ thuật, nổ máy, chuẩn bị nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, do gió lốc mạnh và nước xiết, hai tàu bị đứt neo, trôi tự do rồi chìm.
Thời điểm gặp nạn, trên hai tàu có 13 người nhưng không ai kịp mặc áo phao. Bốn ngư dân bơi được vào bờ và được Hải đội Biên phòng 1 chăm sóc gồm:
Nguyễn Trọng Chí (SN 1975, Kiên Giang).
Sa Lê (Hiếu) (SN 1989, An Giang).
Trần Quốc Chung (SN 1985, Nghệ An).
Đồng Văn Thành (SN 1985, Thanh Hóa).

Chín thuyền viên còn lại hiện mất tích, trong đó có hai thuyền trưởng: Ông Năm (tàu BV 92754, Kiên Giang) và ông Thọ (tàu BV 92754, xã Long Hải, TP.HCM).
Ngay trong đêm, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang và Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Trịnh Thanh Bình đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo cứu hộ. Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp nhiều trở ngại do mưa lớn, gió mạnh, mất điện diện rộng và trời tối.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động tàu, xuồng cùng 14 cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm trên sông Gianh, đồng thời bố trí 4 tổ cơ động với 40 cán bộ, chiến sĩ tuần tra dọc bờ sông và ven biển.
Được biết, hai tàu cá vừa được sửa chữa xong. Việc thuyền viên tự ý lên tàu nổ máy khi thời tiết còn phức tạp đã vi phạm quy định phòng chống bão, bởi trước đó Quảng Trị đã yêu cầu tàu thuyền phải neo đậu an toàn, cấm thuyền viên ở lại trên tàu.
Ông Nguyễn Trọng Chí, một trong 4 ngư dân sống sót kể lại: “Tàu gặp nạn vào lúc đêm tối, sóng rất lớn. Vừa nhổ neo, nổ máy thì bị sóng đánh chìm. Mọi người rơi xuống biển đều chưa kịp mang áo phao, nên bị mất phương hướng”.
Hiện, công tác tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích vẫn đang được các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị khẩn trương triển khai.