Vụ thả diều ở sân bay Tân Sơn Nhất khiến 16 chuyến tạm ngừng hoạt động: Lý do người thả diều bị bắt
Người đàn ông thả nhiều con diều gắn đèn chớp trong khu vực cấm bay gần sân bay Tân Sơn Nhất đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Vụ việc khiến hoạt động tiếp thu tàu bay phải tạm dừng, ảnh hưởng đến 16 chuyến và gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.
Khởi tố người thả diều trong khu vực cấm bay
Ngày 28.8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Thân Văn Tấn (sinh năm 1984) để điều tra về tội “Cản trở giao thông đường không”.
Việc bắt giữ được thực hiện sau khi cơ quan chức năng xác định Tấn có hành vi thả diều tại khu vực cấm bay, hạn chế bay liên quan đến hoạt động khai thác của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Trước đó, vào lúc 19h40 ngày 13.8, Trung tâm Điều hành bay khu vực III thuộc Sư đoàn Không quân 370 phát hiện các vật thể xuất hiện trên bầu trời theo hướng cầu Tham Lương. Khu vực này nằm trên địa bàn các phường Tây Thạnh, Đông Hưng Thuận và Bình Hưng Hòa.
Thông tin sau đó được chuyển tới Cảng vụ Hàng không miền Nam. Do đây là vùng cấm bay, hạn chế bay của sân bay Tân Sơn Nhất, đơn vị này lập tức phối hợp với Công an TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các lực lượng liên quan để kiểm tra, truy tìm vật thể.
Sân bay phải tạm dừng tiếp thu tàu bay
Nhằm loại trừ nguy cơ đe dọa an toàn hàng không, cơ quan chức năng quyết định tạm dừng tiếp thu tàu bay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đến 20h15, các vật thể được xác định là diều. Sau khi toàn bộ số diều được xử lý, thu hồi và không còn khả năng gây nguy hiểm, hoạt động khai thác tại sân bay mới trở lại bình thường.
Trong quá trình truy xét, khoảng 20h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện Thân Văn Tấn đang thả diều có gắn đèn chớp tại khu vực cầu và tuyến đường đang thi công thuộc Dự án kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên, phường Bình Hưng Hòa.
Hai người xuất hiện cùng Tấn tại thời điểm trên cũng được đưa về trụ sở để phục vụ công tác xác minh.
Mang ba con diều gắn đèn chớp đi thả
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 15h ngày 13.8, Tấn mang ba con diều có gắn đèn chớp đến bãi đất trống thuộc dự án nhà ga Metro tại phường Đông Hưng Thuận.
Người này thả hai con diều ở khu vực đầu cầu thuộc phường Đông Hưng Thuận. Đến khoảng 16h05, một con bị gãy khung và rơi xuống nên Tấn đưa con diều còn lại ra sử dụng.
Sau đó, Tấn chuyển số diều sang đầu cầu phía phường Bình Hưng Hòa và tiếp tục thả lên cao.
Qua đối chiếu tọa độ, cơ quan chức năng xác định tất cả vị trí Tấn thả diều đều thuộc vùng cấm bay dành cho tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ ở khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Ảnh hưởng 16 chuyến bay, thiệt hại nhiều tỷ đồng
Theo cơ quan điều tra, hành vi của Tấn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình khai thác hàng không, khiến lực lượng chức năng phải tạm ngừng tiếp thu tàu bay để bảo đảm an toàn.
Xác minh bước đầu cho thấy 16 chuyến bay đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất bị tác động bởi sự việc, tổng thiệt hại được xác định lên tới nhiều tỷ đồng.
Từ những tài liệu và chứng cứ đã thu thập, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM khởi tố Thân Văn Tấn về tội “Cản trở giao thông đường không” theo khoản 2 Điều 278 Bộ luật Hình sự.
Công an TPHCM khuyến cáo người dân không thả diều, bóng bay, đèn trời; không sử dụng flycam, drone hoặc đưa bất kỳ vật thể, phương tiện bay nào vào khu vực cấm bay, hạn chế bay khi chưa được cơ quan có thẩm quyền đồng ý.
Các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc tổ chức vui chơi liên quan đến vật thể bay phải chủ động tìm hiểu và tuân thủ quy định pháp luật. Những hành vi xâm phạm an ninh, an toàn hàng không sẽ bị xác minh, xử lý nghiêm; trường hợp có đủ dấu hiệu tội phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Khi phát hiện hoạt động thả diều hoặc điều khiển vật thể bay bất thường gần sân bay, đường cất hạ cánh hay vùng cấm bay, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an hoặc lực lượng chức năng gần nhất để kịp thời ngăn chặn nguy cơ mất an toàn.