Lời khai 3 người thả diều khiến sân bay Tân Sơn Nhất tạm ngừng hoạt động, ảnh hưởng 16 chuyến bay
Ba người liên quan đến việc thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất đã được cơ quan chức năng xác định. Sự việc khiến hoạt động cất, hạ cánh tại sân bay phải tạm dừng trong 13 phút, ảnh hưởng đến 16 chuyến bay.
Phát hiện vật thể phát sáng gần sân bay Tân Sơn Nhất
Tối 13/8, bộ phận trực ban sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận một vật thể nghi là thiết bị bay không người lái xuất hiện gần cầu Tham Lương, phường Tây Thạnh, ở khu vực phía Tây sân bay.
Để kiểm tra và loại trừ nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hàng không, Cảng vụ hàng không miền Nam đã yêu cầu tạm ngưng hoạt động cất, hạ cánh.
Sau khi rà soát, lực lượng chức năng xác định vật thể được phát hiện trên không thực chất là 3 chiếc diều có lắp đèn nhấp nháy. Những chiếc diều này được thả từ một bãi đất trống thuộc Khu công nghiệp Tân Bình, phường Bình Hưng Hòa.
Cơ quan chức năng đã xác định và làm việc với ba người gồm Thân Văn T. (sinh năm 1984), Tôn Văn C. (sinh năm 1979) và Trần Võ H.P. (sinh năm 2000).
Tại buổi làm việc, T. cho biết mình là chủ sở hữu của 3 chiếc diều sáo. Người này còn có một thiết bị flycam, được sử dụng với mục đích tìm kiếm những chiếc diều bị thất lạc.
16 chuyến bay bị ảnh hưởng trong 13 phút
Hoạt động cất và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất bị gián đoạn từ 20h05 đến 20h18, tổng cộng 13 phút.
Trong thời gian này, 16 chuyến bay chịu ảnh hưởng, gồm 8 chuyến phải chờ cất cánh và 7 chuyến chưa thể hạ cánh theo kế hoạch. Một chuyến bay khác phải chuyển hướng, đáp xuống sân bay Cam Ranh.
Hiện lực lượng công an đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn xác định mức độ thiệt hại, tiếp tục điều tra và xử lý những người liên quan theo quy định.