Đời sống

Bản án cuối cùng cho người chồng đâm bị thương 3 nhân viên y tế và 2 người nhà bệnh nhân vì 'thương vợ'

Vụ người đàn ông dùng hai con dao tấn công liên tiếp nhiều người tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An từng khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Dùng hai con dao tấn công nhiều người trong bệnh viện

Ngày 13/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Bàn Văn Vỹ (sinh năm 1996, trú xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Giết người”. Theo nội dung cáo trạng, Vỹ là chồng chị L.T.K. Trong khoảng thời gian vợ điều trị và chăm sóc con tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, người đàn ông này cho rằng các y, bác sĩ không dành sự quan tâm cho vợ mình như đối với những sản phụ khác nên nảy sinh bức xúc.

Chong-dam-nhan-vien-y-te-2
Lực lượng công an khống chế, bắt giữ đối tượng Bằng Văn Vỹ tại thời điểm gây án.

Khoảng 10h ngày 23/10/2025, khi có mặt tại khu vực Khoa Sơ sinh, Vỹ lấy một con dao gọt hoa quả dài khoảng 14cm, cán nhựa màu vàng, phần lưỡi kim loại dài 11cm rồi tấn công chị Nguyễn Thị Nhung. Nạn nhân bị đâm nhiều nhát vào lưng, vùng cột sống ngực và vai.

Sau đó, Vỹ tiếp tục dùng dao đâm chị Ngô Thị Thu Thủy nhiều lần vào ngực, vai và tay. Bà Phan Thị Tứ, người nhà một bệnh nhân, cũng bị Vỹ tấn công, gây thương tích tại các ngón tay. Trong quá trình gây án, con dao bị gãy.

Vỹ tiếp tục lấy con dao thứ hai, có phần lưỡi kim loại dài khoảng 9,5cm, đâm một nhát vào thành bụng bên phải của chị Nguyễn Thị Thu Hoài.

Chưa dừng lại, bị cáo còn tấn công chị Nguyễn Thị Thùy Trang, nhân viên y tế, bằng nhiều nhát dao vào gò má, cổ, ngực, vai, lưng và tay.

Một nạn nhân bị tổn thương cơ thể 40%

Trong số những người bị tấn công, chị Nguyễn Thị Thùy Trang chịu thương tích nghiêm trọng nhất. Nạn nhân bị đứt tĩnh mạch cảnh ngoài bên phải, đứt các nhánh vòng nối của động mạch dưới đòn bên phải, tổn thương cơ ngực lớn và cơ ngực bé.

Chị Trang còn bị gãy xương sườn số 3 và số 5 bên phải, rách nhu mô phổi phải, phải phẫu thuật dẫn lưu khoang màng phổi và bị liệt dây thần kinh số VII bên trái.

Kết quả giám định bổ sung xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị Trang là 40%. Những người còn lại gồm chị Ngô Thị Thu Thủy bị tổn thương cơ thể 6%, chị Nguyễn Thị Nhung và bà Phan Thị Tứ cùng 3%, chị Nguyễn Thị Thu Hoài 1%.

Các nạn nhân không tử vong nhờ được phát hiện, cấp cứu và điều trị kịp thời.

Phục vụ quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ hai con dao liên quan đến vụ án và trích xuất dữ liệu camera tại Khoa Sơ sinh. Kết quả giám định kỹ thuật số cho thấy các video không có dấu hiệu bị cắt ghép hoặc chỉnh sửa nội dung hình ảnh.

Bị cáo đủ khả năng nhận thức khi gây án

Trong quá trình điều tra, người thân cho biết Vỹ thường xuyên có biểu hiện lơ đãng, hay quên, ít nói và nghi ngờ người này mắc trầm cảm. Vì vậy, cơ quan chức năng đã tiến hành trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị cáo.

Kết quả giám định kết luận, trước, trong và sau thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Bàn Văn Vỹ không mắc bệnh rối loạn tâm thần. Bị cáo có đầy đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại cơ quan điều tra, Vỹ thừa nhận toàn bộ hành vi. Nội dung lời khai của bị cáo phù hợp với những chứng cứ và tài liệu đã được thu thập.

Chong-dam-nhan-vien-y-te-1
Bị cáo Vỹ. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống.

Cơ quan truy tố xác định hành vi của Vỹ thuộc trường hợp giết từ hai người trở lên và mang tính chất côn đồ, được quy định tại điểm a, điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng. Việc thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải và đang nuôi ba người con đều dưới 15 tuổi được xem là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Bàn Văn Vỹ đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm tính mạng và sức khỏe của nhiều người. Sau khi đánh giá toàn diện vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định tuyên phạt bị cáo 15 năm tù về tội “Giết người”.