Vụ bà bún riêu sát hại ông giao thịt heo vì không cho vay tiền: Bị tử hình và bồi thường 160 triệu
Vụ bị cáo Nguyễn Thị Kiều Phương sát hại, cướp tài sản hàng xóm lúc rạng sáng vừa bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt án tử hình.
Vào ngày 19/8, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kiều Phương (44 tuổi, ngụ xã Long Kiến, An Giang) án tử hình về tội “Giết người” và 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo bị áp dụng mức tử hình. Tòa cũng buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 160 triệu đồng.

Theo cáo trạng, vào đầu năm 2023, bị cáo Phương hành nghề bán bún riêu và đã vay nợ với lãi suất cao của một số đối tượng không rõ danh tính, dẫn đến không có khả năng trả nợ. Ngày 17/2, Phương đến hỏi mượn tiền và vàng của ông B.V.T. (74 tuổi, hàng xóm) để trả nợ nhưng ông T. không đồng ý.
Biết rõ thói quen của ông T. thường đi bằng xe đạp từ nhà đến chợ Mương Tịnh (xã Long Kiến) để lấy thịt heo, chả cá giao cho khách vào khoảng 2 giờ sáng, Phương nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng cách sát hại nạn nhân. Bị cáo chuẩn bị một con dao và một cây búa đập thịt, cất vào cốp xe máy rồi đi tìm ông T.

Khoảng 2 giờ 30 sáng ngày 18/2, Phương gặp ông T. trên đường và đe dọa. Khi ông T. vẫn kiên quyết không cho mượn vàng, Phương dùng búa đánh nhiều nhát vào đầu khiến ông ngã xuống đám lục bình ven đường. Sau đó, bị cáo tiếp tục đánh vào mặt, dùng dao cứa cổ nạn nhân, gỡ lấy 3 chiếc nhẫn vàng rồi dùng lục bình che phủ lên người ông T. để che giấu.

Sau khi gây án, Phương về nhà, vứt cây búa xuống sông và rửa sạch con dao rồi để lại trong khu vực bếp. Sáng cùng ngày, bị cáo đem bán 3 chiếc nhẫn cướp được, thu hơn 33 triệu đồng, dùng một phần trả nợ và cất giấu số tiền còn lại trong tủ. Biết hành vi bị phát giác, vào ngày 20/2, Phương đến cơ quan công an đầu thú.
Tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả điều tra, lời khai, vật chứng và hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử xác định hành vi của bị cáo là có đủ yếu tố cấu thành tội Giết người và Cướp tài sản, áp dụng các quy định của pháp luật để tuyên phạt như trên. Tòa cũng tuyên buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại hơn 160 triệu đồng.