TP.HCM: Hiện trường ám ảnh vụ xe tải tông liên hoàn 7 ô tô con trên cầu, hé lộ nguyên nhân đằng sau
Mới đây, TAND Khu vực 2 (TP.HCM) đã quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cầu Phú Mỹ.
Vào ngày 27/8, TAND Khu vực 2 (TP.HCM) đã quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cầu Phú Mỹ xảy ra hồi tháng 8/2024. Lý do là vì tòa án nhận thấy vụ án còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ.

Theo cáo trạng, vào khoảng 14h43 ngày 8/8/2024, bị cáo Trịnh Tiến Dũng (35 tuổi, ngụ An Giang) điều khiển xe tải lưu thông trên cầu Phú Mỹ theo hướng từ quận 7 cũ sang TP. Thủ Đức cũ. Khi đã xuống tới nửa dốc cầu, Dũng đạp phanh để giảm tốc thì phát hiện ống hơi của bầu hơi phanh bị nổ, khiến xe mất phanh, đổ dốc với tốc độ cao và mất kiểm soát.

Chiếc xe sau đó va chạm liên hoàn với 7 ôtô đi phía trước cùng chiều, gồm: Volvo XC90, Ford Territory, Mercedes-Benz GLC 400, Toyota Fortuner, Toyota Innova và hai đầu kéo container.
Trong vụ va chạm, một người làm công tác dọn vệ sinh trên cầu Phú Mỹ bị một trong các phương tiện va trúng, bị thương tích nhẹ.


Cáo trạng xác định Dũng có giấy phép lái xe ôtô hạng C theo quy định. Xe tải do Dũng điều khiển chở hơn 22,1 tấn hàng là “con nhám” (thức ăn cho tôm hùm) từ Kiên Giang đi Khánh Hòa để giao hàng. Trọng lượng hàng hóa trên xe vượt 7,7 tấn so với tổng trọng lượng tối đa cho phép của xe (14,4 tấn).
Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định xe này đã vượt mức cho phép liên quan cầu, đường và trục như sau: Vượt tổng trọng lượng cho phép của cầu, đường 31,7%; vượt tải trọng trục cho phép của cầu, đường 52,6%; vượt khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông 52,8%.
Vụ va chạm khiến xe Volvo XC90 và Toyota Fortuner bị hư hỏng nặng và cháy hoàn toàn. Các phương tiện còn lại Ford Territory, Mercedes-Benz GLC 400, Toyota Innova và hai đầu kéo container cũng bị hư hỏng nặng. Tổng giá trị tài sản thiệt hại trong vụ tai nạn được xác định hơn 7,4 tỷ đồng.
Sau phần nghị án kéo dài, TAND Khu vực 2 đánh giá vụ án còn các tình tiết, chứng cứ cần làm rõ nên đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung. Việc điều tra bổ sung sẽ được tiến hành theo yêu cầu của tòa để hoàn thiện hồ sơ trước khi đưa vụ án trở lại xét xử.