NÓNG: Kết quả cuộc họp giữa TT Trump và TT Zelensky tại Nhà Trắng về xung đột Ukraine - Nga
Mới đây, Tổng thống Trump, Tổng thống Macron, Tổng thống Zelensky và một số nhà lãnh đạo châu Âu đã có buổi gặp gỡ tại Nhà Trắng để trao đổi về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Mới đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết kết quả quan trọng nhất sau cuộc thảo luận tại Nhà Trắng ngày 18/8 là tín hiệu rõ ràng từ Mỹ về việc sẵn sàng tham gia xây dựng nội dung các bảo đảm an ninh cho Ukraine.


Theo ông, một số điểm then chốt trước đó còn mơ hồ nay đã được làm rõ, trong đó ưu tiên hàng đầu là cam kết của Mỹ cùng các đối tác phát triển thêm các kế hoạch an ninh dành cho Ukraine. Ông nhấn mạnh hai bên sẽ phối hợp cụ thể hóa nội dung và mức độ hợp tác mà mỗi phía có thể cung cấp.
Phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Zelensky, đứng trước Nhà Trắng, thông tin rằng ông đã thảo luận về các bảo đảm an ninh với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu, đồng thời nhận được “tín hiệu quan trọng” từ Washington.
Theo ông Zelensky, Mỹ không chỉ nằm trong nhóm quốc gia điều phối mà còn là một bên trực tiếp tham gia gói bảo đảm an ninh cho Ukraine. Ông đánh giá đây là bước tiến có ý nghĩa trong nỗ lực củng cố an ninh của Kiev.
Trong khuôn khổ các cuộc trao đổi, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các bên bàn thảo phương án để Ukraine mua số vũ khí Mỹ trị giá khoảng 90 tỷ USD bằng nguồn tài trợ từ châu Âu, như một cấu phần của gói bảo đảm an ninh. Một phần khác của gói này liên quan đến việc Ukraine tăng năng lực sản xuất máy bay không người lái, một số chủng loại dự kiến sẽ được Mỹ mua lại.
Dù vậy, các nội dung trên vẫn đang tiếp tục thương lượng, chưa có thỏa thuận chính thức, và những chi tiết cụ thể về bảo đảm an ninh dự kiến được làm rõ trong khoảng 10 ngày tới.
Đề cập lộ trình đàm phán chấm dứt xung đột, Tổng thống Macron cho rằng mọi cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và ông Zelensky nên diễn ra trước hết theo hình thức song phương, rồi mới tính đến khả năng mở rộng thành cuộc gặp ba bên có sự tham gia của Tổng thống Donald Trump. Ông khẳng định các cuộc thương lượng chỉ có ý nghĩa nếu đi kèm tình trạng ngừng bắn trên thực địa: “Dù gọi là thỏa thuận đình chiến hay lệnh ngừng bắn, chúng ta không thể tổ chức đàm phán dưới bom đạn”.

Bên cạnh việc hoan nghênh niềm tin của Tổng thống Trump về “khả năng đạt được thỏa thuận”, ông Macron cảnh báo châu Âu cần chuẩn bị các phương án trừng phạt bổ sung đối với Nga trong trường hợp nỗ lực ngoại giao thất bại. Theo ông, các nhà lãnh đạo châu Âu và Mỹ đã thống nhất nguyên tắc: Ukraine phải có một lực lượng quân sự đủ mạnh, có khả năng tự vệ trước mọi cuộc tấn công và không bị áp đặt giới hạn về số lượng lẫn năng lực vũ khí. Đây vừa là mục tiêu ngắn hạn nhằm răn đe, vừa là điều kiện lâu dài để duy trì ổn định.
Tổng thống Pháp đồng thời cho biết “liên minh tự nguyện” được các nước châu Âu gây dựng từ tháng 2 đến nay đã mở rộng lên 30 quốc gia, cho thấy mức độ ủng hộ ngày càng rộng rãi đối với các sắp xếp an ninh cho Ukraine.
Theo ông, quy mô và sự bền vững của liên minh này là nền tảng để triển khai thực chất các bảo đảm, từ hỗ trợ quân sự, tài chính đến hợp tác công nghiệp quốc phòng, trong đó có lĩnh vực máy bay không người lái đang được Kiev ưu tiên.
Cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 18/8 có sự tham dự của Tổng thống Trump, Tổng thống Macron, Tổng thống Zelensky và một số nhà lãnh đạo châu Âu diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Alaska cuối tuần trước.


Đây là nỗ lực trung gian mới của chính quyền Tổng thống Trump nhằm tìm kiếm lối ra cho xung đột Nga - Ukraine, đồng thời định hình một khung bảo đảm an ninh cho Kiev. Trong bối cảnh chiến sự chưa hạ nhiệt, các tuyên bố vừa qua được xem là bước điều chỉnh quan trọng về chính trị và an ninh, nhưng hiệu quả đến đâu sẽ phụ thuộc vào tiến độ đàm phán cụ thể, mức độ tuân thủ ngừng bắn và cam kết thực thi của các bên liên quan.