Giải trí

NÓNG: Hé lộ loạt thông tin đời tư ít ai biết về ‘Ông hoàng Gangnam Style' PSY vừa bị bắt?

Dưới đây là thông tin chi tiết cho loạt câu hỏi như: 'Ông hoàng Gangnam Style' PSY bị bắt?. 'Ông hoàng Gangnam Style' PSY là ai?. Đời tư của 'Ông hoàng Gangnam Style' PSY?.

Psy là cái tên gắn liền với hiện tượng toàn cầu “Gangnam Style”. Anh không chỉ là biểu tượng của làn sóng Hallyu, mà còn là minh chứng rõ nét cho cái giá của sự nổi tiếng quá nhanh và quá lớn. Dù đạt được thành công vượt xa kỳ vọng, cuộc đời và sự nghiệp của nam nghệ sĩ người Hàn Quốc này cũng trải qua không ít thăng trầm.

Nong-he-lo-loat-thong-tin-doi-tu-it-ai-biet-ve-ong-hoang-gangnam-style0-psy-vua-bi-bat

Psy tên thật là Park Jae-sang, sinh năm 1977, trong một gia đình giàu có tại quận Gangnam (Seoul). Anh từng theo học ngành kinh tế tại Đại học Boston (Mỹ) năm 1996. Tuy nhiên, do niềm đam mê âm nhạc luôn sục sôi trong lòng nên anh đã quyết định nghỉ học chỉ sau một năm. 

Sau đó, Psy tiếp tục học tại trường âm nhạc Berklee danh tiếng trước khi trở về Hàn Quốc để theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Psy ra mắt làng nhạc Hàn Quốc năm 2001 với album rap đầu tay From the Psycho World. Tuy sản phẩm bị chỉ trích vì nội dung nhạy cảm, Psy nhanh chóng gây chú ý với phong cách biểu diễn độc lạ, từ đó được gắn biệt danh “ca sĩ lập dị”.

Nong-he-lo-loat-thong-tin-doi-tu-it-ai-biet-ve-ong-hoang-gangnam-style0-psy-vua-bi-bat-3

Vào ngày 15/7/2012, Psy phát hành đĩa đơn Gangnam Style - ca khúc nằm trong album Psy 6 (Six Rules). Với giai điệu EDM sôi động, ca từ châm biếm, vũ đạo “cưỡi ngựa” độc đáo và yếu tố hài hước, MV nhanh chóng trở thành “virus” lan tỏa toàn cầu trên các nền tảng mạng xã hội.

Chỉ 5 tháng sau khi ra mắt, ngày 21/12/2012, Gangnam Style trở thành video đầu tiên trong lịch sử đạt 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Thành công vang dội này đưa Psy trở thành “hiện tượng toàn cầu”, góp mặt trong hàng loạt chương trình đình đám như The Ellen Show, Today Show, American Music Awards và thậm chí được gặp Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama.

Nong-he-lo-loat-thong-tin-doi-tu-it-ai-biet-ve-ong-hoang-gangnam-style0-psy-vua-bi-bat-6
Cựu Tổng thống Barack Obama nhảy Gangnam Style

Ca khúc Gangnam Style không chỉ ghi dấu lần đầu tiên một nghệ sĩ Kpop lọt top 20 bảng xếp hạng Billboard, mà còn mở đường cho làn sóng Hallyu lan rộng hơn bao giờ hết.

Sau “Gangnam Style”, Psy phát hành ca khúc Gentleman (2013) với kỳ vọng nối tiếp thành công trước đó. Tuy nhiên, MV vấp phải chỉ trích dữ dội vì nội dung bị cho là phản cảm, dẫn đến gần 1 triệu lượt dislike trên YouTube. Các sản phẩm sau như Hangover, album Chiljip Psy-da và 4X2=8 cũng không tạo được tiếng vang tương tự.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017, Psy thẳng thắn thừa nhận: “Gangnam Style là đỉnh cao nhưng cũng là vực sâu. Đi đến đâu, khán giả cũng chỉ yêu cầu tôi biểu diễn ca khúc này”.

Nong-he-lo-loat-thong-tin-doi-tu-it-ai-biet-ve-ong-hoang-gangnam-style0-psy-vua-bi-bat-1

Tại Hàn Quốc, Psy dần mất chỗ đứng khi thị trường Kpop liên tục thay đổi với sự xuất hiện của thế hệ thần tượng mới. Tuy vậy, anh vẫn duy trì sức ảnh hưởng trong nước thông qua các concert thường niên và thành lập công ty giải trí riêng mang tên P NATION vào năm 2019.

Đến mới đây, vào ngày 28/8/2025, báo DongA Ilbo đưa tin nam ca sĩ Psy đang bị cảnh sát quận Seodaemun (Seoul) điều tra với cáo buộc vi phạm Luật Dịch vụ Y tế Hàn Quốc. Theo đó, từ năm 2022 đến gần đây, anh bị nghi sử dụng trái phép các loại thuốc hướng thần như Xanax và Stilnox tại một bệnh viện ở Seoul mà không thông qua khám trực tiếp, thay vào đó cho quản lý đến lấy thuốc.

Xanax là thuốc điều trị rối loạn lo âu, còn Stilnox được dùng ngắn hạn cho chứng mất ngủ. Đây đều là thuốc kê đơn cần sự giám sát y tế nghiêm ngặt.

Nong-he-lo-loat-thong-tin-doi-tu-it-ai-biet-ve-ong-hoang-gangnam-style0-psy-vua-bi-bat-7

Công ty quản lý P NATION sau đó xác nhận Psy được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính và có sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, việc để quản lý thay mặt đến lấy thuốc là sai phạm, và phía công ty đã gửi lời xin lỗi công chúng, đồng thời phủ nhận thông tin sử dụng danh tính người khác để lấy đơn thuốc.

Hiện, bác sĩ điều trị cho Psy cũng đang bị điều tra nhưng phủ nhận cáo buộc kê đơn trái phép, cho rằng đây là hình thức “điều trị từ xa”. Về phía cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận chính thức, nhưng vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và dư luận Hàn Quốc.