Nam thanh niên sát hại chủ nhà, giấu thi thể dưới ao: Quá trình gây án và nguyên nhân xuống tay gây phẫn nộ
Sau khi uống rượu xong, Thanh bê mâm bát vào bếp. Tại đây, hắn bất ngờ lấy con dao rồi tiến về phía sau ông D., chém nhiều nhát vào vùng đầu và gáy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Vào ngày 5/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thanh (SN 2004, trú tại xã Yên Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người. Cùng bị truy tố trong vụ án, vợ của Thanh là Nguyễn Thị Kim Anh (SN 2004) bị đưa ra xét xử về tội Che giấu tội phạm.


Theo cáo trạng, vào ngày 17/1/2025, vợ chồng Nguyễn Văn Thanh đến nhà ông T.V.D. (SN 1970, trú xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) để hỏi vay tiền. Tuy nhiên, hai bên không đạt được thỏa thuận do bất đồng trong việc vay mượn.
Trên đường về, Kim Anh kể lại với chồng rằng ông D. đã có hành vi xô đẩy mình nhưng “chưa làm được gì”. Nghe vậy, đến khoảng 16h30 cùng ngày, Thanh quay trở lại nhà ông D. với lý do “nói chuyện rõ ràng”.
Tại nhà ông D., cả hai ngồi uống rượu. Khi nhiều lần gọi chồng không được, Kim Anh nhờ em chồng là Nguyễn Văn Chiến (SN 2010) đến đưa anh trai về. Sau khi uống rượu xong, Thanh bê mâm bát vào bếp. Tại đây, hắn bất ngờ lấy con dao rồi tiến về phía sau ông D., chém nhiều nhát vào vùng đầu và gáy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Chứng kiến cảnh anh trai gây án, Chiến hoảng sợ bỏ chạy nhưng bị Thanh giữ lại, chửi mắng và đe dọa. Sau đó, Thanh buộc Chiến cùng mình đưa thi thể ông D. ra phía sau nhà, dìm xuống ao nhằm phi tang. Hai anh em sử dụng gạch và khung sắt để ghì chặt thi thể dưới nước, sau đó thu dọn hiện trường rồi trở về nhà. Thanh dặn vợ không được tiết lộ với bất kỳ ai.
Đến ngày 19/1, người thân ông D. không thấy ông trở về nên tổ chức tìm kiếm và trình báo cơ quan công an. Quá trình điều tra, thi thể nạn nhân được tìm thấy dưới ao phía sau nhà.
Cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Kim Anh và Nguyễn Văn Chiến. Ban đầu, cả ba vòng vo chối tội. Tuy nhiên, khi nhận thấy không thể che giấu, Thanh đã ra đầu thú. Kim Anh và Chiến sau đó cũng khai nhận toàn bộ sự việc.
Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Thanh thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo cho rằng do cảm thấy bị khinh thường, xúc phạm nên đã có hành vi bộc phát, mất kiểm soát.
Xét thấy hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, hậu quả đặc biệt nặng nề, gây bức xúc trong dư luận, Hội đồng xét xử nhận định cần áp dụng hình phạt cao nhất để răn đe và phòng ngừa chung.
Tòa tuyên án: Nguyễn Văn Thanh: Tử hình về tội Giết người, Nguyễn Thị Kim Anh: 24 tháng tù, cho hưởng án treo về tội Che giấu tội phạm
Về phần dân sự, Tòa buộc Nguyễn Văn Thanh phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền gần 300 triệu đồng để chi trả mai táng phí và tổn thất tinh thần. Ngoài ra, bị cáo phải có trách nhiệm cấp dưỡng 2 triệu đồng/tháng cho người con út 11 tuổi của ông D. cho đến khi cháu đủ 18 tuổi.