Đời sống

Vì sao hiệu trưởng và tập thể trường mầm non ở Đắk Lắk vẫn được đánh giá tốt dù thu, chi sai quy định

Trường Mẫu giáo Ea Tir, tỉnh Đắk Lắk, phải hoàn trả một số khoản tiền sau khi phụ huynh phản ánh việc thu, chi chưa đúng quy định. Dù nhà trường thừa nhận còn thiếu sót trong quá trình thực hiện, hiệu trưởng và tập thể đơn vị vẫn được đánh giá 'Hoàn thành tốt nhiệm vụ' trong năm học 2025-2026.

UBND xã yêu cầu kiểm điểm, khắc phục các khoản thu chưa đúng

Ngày 22/7, UBND xã Ea Khăl, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã có văn bản yêu cầu kiểm điểm và khắc phục những vấn đề được công dân phản ánh liên quan đến hoạt động thu, chi tại Trường Mẫu giáo Ea Tir.

Truong-mam-non-thu-chi-sai-quy-dinh-1
Trường Mẫu giáo Ea Tir.

Trước đó, UBND xã tiếp nhận đơn của chị N.T.H.V., trú tại thôn 4, xã Ea Khăl, phản ánh nhà trường triển khai một số khoản đóng góp trong năm học 2025-2026 chưa bảo đảm quy định, trình tự và thủ tục.

Những khoản tiền được đề cập gồm phí thuê người vệ sinh lớp học 45.000 đồng mỗi trẻ một tháng, tương đương 405.000 đồng một năm; tiền trang trí lớp 150.000 đồng mỗi trẻ; quỹ lớp 100.000 đồng mỗi trẻ một năm; tiền làm mái tôn được giáo viên vận động 17.000 đồng nhưng thu 20.000 đồng mỗi phụ huynh; tiền mua đồ dùng học tập, đồ chơi 200.000 đồng mỗi trẻ một năm và tiền mua vật dụng vệ sinh 176.000 đồng.

Sau khi nhận được phản ánh, UBND xã Ea Khăl đã tổ chức đối thoại giữa các bên. Theo lãnh đạo địa phương, phần lớn nội dung đã được nhà trường giải trình và khắc phục. Chị V. thống nhất với phương án xử lý, không tiếp tục đưa ra kiến nghị tại buổi làm việc.

Riêng khoản tiền trang trí lớp học và tiền làm mái tôn, phía nhà trường thừa nhận quá trình vận động, tiếp nhận và triển khai chưa tuân thủ đầy đủ trình tự theo quy định, đồng thời cam kết khắc phục.

Truong-mam-non-thu-chi-sai-quy-dinh-2
Nhà trường trả lại khoản thu không đúng quy định.

Nhà trường xác định thu tiền bảo vệ không đúng

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, chị N.T.H.V. cho biết chị bắt đầu phản ánh sự việc từ tháng 1/2026. Nhà trường sau đó từng mời chị đến làm việc và thừa nhận một số thiếu sót trong quá trình thu tiền của phụ huynh.

Theo biên bản làm việc ngày 7/4 giữa chị V. và Trường Mẫu giáo Ea Tir, do Hiệu trưởng Dương Thị Hoa chủ trì, nhà trường đã rà soát từng nội dung được phản ánh.

Đối với tiền bảo vệ thu trong tháng 6 và tháng 7, nhà trường xác định đây là khoản thu không đúng. Ban Giám hiệu chịu trách nhiệm về sự việc và đã yêu cầu giáo viên hoàn trả số tiền cho phụ huynh.

Với khoản 150.000 đồng mỗi trẻ dùng để trang trí lớp học và tiền làm mái tôn, nhà trường cho rằng việc vận động có căn cứ. Tuy nhiên, nội dung này không được ghi nhận trong biên bản họp phụ huynh, đồng thời quy trình vận động, tiếp nhận và sử dụng tiền tài trợ chưa được thực hiện đầy đủ.

Chị V. cho rằng dù đã thừa nhận sai sót, nhà trường chưa đưa ra biện pháp xử lý cụ thể nên chị tiếp tục gửi phản ánh tới UBND xã Ea Khăl và cơ quan báo chí.

Theo phụ huynh này, đến ngày 22/6, UBND xã mới tổ chức buổi làm việc chính thức. Sau cuộc làm việc, nhà trường bắt đầu hoàn trả các khoản tiền cho phụ huynh.

“Tôi phản ánh không phải vì quyền lợi cá nhân mà còn muốn nhìn ở góc độ nhiều phụ huynh tại địa phương còn khó khăn. Nhiều phụ huynh cũng không đồng tình với các khoản thu nhưng không dám lên tiếng”, chị V. chia sẻ.

Giáo viên tự ý khấu trừ tiền chính sách của học sinh

Ngoài những khoản thu nói trên, phóng viên còn nhận được phản ánh của chị H.L.Ê. về việc một giáo viên tự quyết định trừ tiền chế độ chính sách của con chị vào các khoản phải đóng tại trường.

Chị Ê. cho biết sau khoảng hai tuần cho con đi học, chị nhận thấy tổng số tiền đóng góp vượt quá khả năng của gia đình nên quyết định cho con nghỉ. Sau đó, chị mới biết con mình thuộc diện được nhận khoảng 1,2 triệu đồng tiền chế độ mỗi tháng.

Khi liên hệ với giáo viên, chị được thông báo khoản tiền này đã được chủ động khấu trừ vào những chi phí của học sinh tại trường.

Truong-mam-non-thu-chi-sai-quy-dinh-3
Gia đình chị H.L.Ê. có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Phụ huynh cho biết sau khi biết con được hưởng chính sách, chị đã nhắn tin xin cho con quay lại lớp nhưng không nhận được phản hồi, vì vậy tiếp tục để con nghỉ học. Chị cũng từng nêu ý kiến về mức đóng góp tại buổi tiếp xúc cử tri của xã và sau đó bị giáo viên gọi điện nhiều lần, hỏi lý do phản ánh.

Hiệu trưởng Dương Thị Hoa xác nhận qua kiểm tra, nhà trường phát hiện một trường hợp giáo viên tự ý trừ tiền chế độ chính sách của học sinh vào các khoản phí. Bà Hoa khẳng định đây không phải chủ trương của Trường Mẫu giáo Ea Tir và đã yêu cầu giáo viên chấm dứt, chấn chỉnh ngay hành vi này.

Nhà trường không chụp ảnh từng bữa ăn của trẻ

Liên quan đến đề nghị của phụ huynh về việc chụp ảnh, công khai các bữa ăn của học sinh, bà Hoa cho biết nhà trường không thực hiện vì cho rằng đây là vấn đề tế nhị, trong khi giáo viên không có đủ thời gian để chụp từng bữa.

Theo hiệu trưởng, phụ huynh có nhu cầu kiểm tra chất lượng bữa ăn sẽ được nhà trường tạo điều kiện đến theo dõi trực tiếp.

Vì sao hiệu trưởng vẫn được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”?

Theo kết quả đánh giá viên chức lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị giáo dục công lập năm học 2025-2026, được UBND xã Ea Khăl ban hành ngày 17/7/2026, bà Dương Thị Hoa vẫn được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Tập thể Trường Mẫu giáo Ea Tir cũng nhận mức đánh giá tương tự, dù trước đó nhà trường bị phản ánh và thừa nhận còn sai sót trong hoạt động thu, chi.

Ông Nguyễn Hữu Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Khăl, lý giải kết quả đánh giá này được xem là phù hợp bởi những vấn đề tại trường chưa nghiêm trọng đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật.

Theo ông Hiền, các thiếu sót chủ yếu nằm ở việc chưa bảo đảm đầy đủ trình tự triển khai. Cá nhân và tập thể liên quan đã nhận khuyết điểm, đồng thời thể hiện thái độ cầu thị trong quá trình tiếp nhận và giải quyết phản ánh của người dân.