Đời sống

Nguyên nhân xe khách bốc cháy khiến 7 người tử vong? Lời khai của tài xế và tình hình các nạn nhân

Vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1 qua Đồng Nai đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan. Những thông tin ban đầu về diễn biến tai nạn, tình trạng các nạn nhân cùng kết quả kiểm tra tài xế đang thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Xe khách bốc cháy sau khi lao vào hộ lan

Ngày 21/7, Công an thành phố Đồng Nai đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1, khiến 7 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Xe-khach-boc-chay-7-nguoi-tu-vong-1

Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, tai nạn xảy ra tại Km1839 quốc lộ 1, thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai. Thời điểm xảy ra sự việc, ông Trần Thanh Hải, 41 tuổi, trú tại Khánh Hòa, điều khiển xe khách loại 24 giường nằm di chuyển từ Nha Trang về TP.HCM.

Khi đến khu vực trên, chiếc xe bất ngờ lao sang bên phải đường và đâm vào hộ lan. Cú va chạm làm phát sinh tia lửa tại vị trí thùng nhiên liệu, sau đó ngọn lửa nhanh chóng bao trùm phương tiện. Vụ cháy khiến 7 người tử vong và 5 người khác bị thương. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 3 trẻ em.

Tài xế không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy

Qua làm việc với cơ quan chức năng, tài xế khai đã buồn ngủ trước thời điểm xe mất lái và đâm vào hộ lan sát lề đường bên phải, theo hướng Bắc - Nam. Kết quả kiểm tra cho thấy ông Hải không vi phạm quy định về nồng độ cồn và không dương tính với chất ma túy.

Đây được xác định là nguyên nhân sơ bộ ban đầu. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu và điều tra toàn diện diễn biến vụ tai nạn.

Xe-khach-boc-chay-7-nguoi-tu-vong-4
Xe-khach-boc-chay-7-nguoi-tu-vong-5
Hiện trường vụ xe khách bốc cháy khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai.

Hai nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện

Liên quan đến vụ cháy xe khách, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cho biết đang tiếp nhận và điều trị cho hai người bị thương.

Khoảng 4h30 cùng ngày, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận hai bệnh nhân được chuyển đến từ Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom, gồm anh N.V.T., 37 tuổi, trú tại phường Long Bình và chị N.T.N.B., 35 tuổi, trú tại phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai.

Anh N.V.T. bị bỏng tại vùng cẳng tay và hai cẳng chân. Trong khi đó, chị N.T.N.B. bị bỏng ở bàn tay phải, đùi phải, bàn chân phải, vùng cẳng bàn chân trái và khuôn mặt.

Khi nhập viện, cả hai bệnh nhân đều tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt và không có biểu hiện khó thở. Các bác sĩ bước đầu chẩn đoán hai người bị bỏng do nhiệt.

Một nạn nhân khác là bà T.T.D., 48 tuổi, trú tại Tây Ninh, được đưa vào Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom cấp cứu nhưng sau đó đã rời bệnh viện vì có người thân gặp nạn.

Bà D. cho biết đang nằm trên xe khách để trở về nhà thì phương tiện bất ngờ bốc cháy. Nạn nhân bị bỏng tại cẳng tay, bàn chân và vùng hông lưng, được chẩn đoán ban đầu bỏng độ 1.

Đầu xe cháy dữ dội, hành khách khó thoát ra ngoài

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h ngày 21/7. Xe khách mang biển kiểm soát 50E-447... lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ Dầu Giây đi Biên Hòa. Khi đến khu vực ngã ba Sông Thao, xã Hưng Thịnh, xe đâm mạnh vào hộ lan. Phần đầu phương tiện, cũng là vị trí hành khách lên xuống, lập tức bốc cháy dữ dội khiến nhiều người không kịp thoát ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai nhanh chóng có mặt, triển khai chữa cháy và cứu hộ. Tuy nhiên, ngọn lửa lan quá nhanh khiến chiếc xe gần như bị thiêu rụi, chỉ còn lại phần khung và hư hỏng nghiêm trọng.