Nguyên nhân vụ cháy quán bar khiến 27 người tử vong? Nhân chứng sợ hãi kể lại thảm kịch đau lòng
Vụ cháy quán bar Rong Beer Na Lat Phrao tại Bangkok khiến 27 người thiệt mạng và 63 người bị thương đang được điều tra theo nhiều hướng. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy lối thoát hiểm có thể bị đồ vật chắn, cửa thoát nạn bị khóa và một số hạng mục bên trong cơ sở có khả năng được cải tạo trái phép.
Đám cháy xảy ra tại quán bar Rong Beer Na Lat Phrao, một địa điểm nổi tiếng ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, vào đêm 12-7. Vụ hỏa hoạn khiến 27 người tử vong, 63 người bị thương, trong đó 22 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.
Đây được xem là một trong những vụ cháy gây thiệt hại về người nghiêm trọng nhất tại Bangkok, trung tâm du lịch lớn của Thái Lan, trong những năm gần đây.
Ngay trong sáng hôm sau, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã có mặt tại hiện trường và yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra toàn diện vụ việc mà ông gọi là “thảm kịch cấp quốc gia”.
Đám cháy lan nhanh từ khu vực phía trước sân khấu
Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết ngọn lửa phát triển với tốc độ rất nhanh và bùng lên tới phần trần của quán bar.
“Khói có thể là nguyên nhân chính dẫn đến các trường hợp tử vong”, ông nói, đồng thời cho biết một số nạn nhân được phát hiện gần lối thoát hiểm và giới chức Thái Lan tin rằng có thể đã có vật cản chắn lối thoát này.
Thông tin được Rong Beer Na Lat Phrao đăng tải trên trang Facebook cho thấy cơ sở biểu diễn nhạc sống này có một sân khấu, hai quầy bar, một khu bếp và sức chứa hơn 300 người. Quán bar cũng giới thiệu có bốn lối thoát hiểm.
Theo lời các nhân chứng, lửa bắt đầu xuất hiện ở khu vực phía trước sân khấu, sau đó nhanh chóng lan sang gần như toàn bộ không gian quán trước khi lực lượng cứu hộ có mặt.
Lính cứu hỏa Chakrit Khongkom, người đi trên chiếc xe cứu hỏa đầu tiên đến hiện trường, cho biết quán bar đã bị lửa bao trùm vào thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận. Nhiều khách vẫn mắc kẹt bên trong.
Một số người được nhìn thấy tìm cách thoát ra ở phía sau tòa nhà. Trong khi đó, những người chạy được ra ngoài qua lối phía trước đều bị bỏng.
Nghi đám cháy bắt nguồn từ sự cố điện gần sân khấu
Đến nay, nguyên nhân chính thức dẫn đến vụ cháy vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho biết các nhạc công có mặt tại quán bar kể rằng họ đã nhìn thấy khói bốc lên từ một hộp cầu dao điện gần sân khấu trước khi ngọn lửa bùng phát.
Theo nhận định ban đầu của Giám đốc Sở Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai thuộc Cơ quan Quản lý Đô thị Bangkok, đám cháy có thể liên quan đến hiện tượng chập điện tại một máy điều hòa không khí lắp trên trần nhà.
Từ lời khai của những người sống sót, cơ quan chức năng Thái Lan nhận định lửa nhiều khả năng bắt đầu ở khu vực phía trước sân khấu rồi lan rộng trong thời gian ngắn. Diễn biến này khiến nhiều khách hoảng loạn chạy về phía sau tòa nhà, nơi đặt khu bếp và nhà vệ sinh.
“Có hai lối thoát hiểm, một lối nằm gần khu bếp nhưng bị các két bia chắn lối. Lối thoát hiểm còn lại cũng bị một chiếc bàn cản trở, khiến việc sơ tán gặp khó khăn”, Thống đốc Bangkok nói với các phóng viên.
Cảnh sát tập trung điều tra hai vấn đề then chốt
Cảnh sát Thái Lan hiện tập trung làm rõ hai vấn đề quan trọng liên quan đến điều kiện an toàn của quán bar.
Nội dung đầu tiên là hệ thống lối thoát hiểm phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy. Cơ quan điều tra sẽ xác minh cửa thoát hiểm ở phía sau quán có bị khóa vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn hay không. Trước đó, nhà chức trách cho biết nhiều thi thể đã được tìm thấy tại khu vực này.
Vấn đề thứ hai là khả năng bên trong tòa nhà từng diễn ra hoạt động sửa chữa, cơi nới hoặc cải tạo nhưng không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Giới chức sẽ kiểm tra phần mở rộng của sân khấu biểu diễn tại quán bar. Hạng mục này được cho là có thể đã làm cản trở đường di chuyển của nhiều người khi đám cháy lan nhanh.
Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Kitrat Phanphet cho biết nhà chức trách bước đầu nhận định vụ hỏa hoạn có thể xuất phát từ sự cẩu thả. Trọng tâm được đặt vào các hoạt động cải tạo tại cơ sở và việc quán bar có bố trí đầy đủ lối thoát hiểm khẩn cấp hay không.
Ông cho biết khu vực nghi là nơi phát sinh đám cháy nằm gần sân khấu. Tại đây dường như có một hạng mục xây dựng hoặc phần mở rộng không được cấp phép.
Cửa thoát hiểm bị khóa bằng hai chốt
Video do Văn phòng Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan công bố ghi lại cảnh Thủ tướng Anutin Charnvirakul đi kiểm tra dọc hành lang bên trong quán bar sau khi nơi này bị thiêu rụi.
Trong đoạn video, Thủ tướng Thái Lan hỏi một lính cứu hỏa liệu một cánh cửa tại đây có thể mở được hay không.
“Cánh cửa này bị khóa bằng hai chốt, dù đây là lối được sử dụng làm cửa thoát hiểm”, nhân viên cứu hộ trả lời.
Một quan chức khác cho biết khu vực này cũng không có biển hướng dẫn lối thoát nạn. “Họ lo ngại khách hàng sẽ không thanh toán tiền rồi bỏ chạy bằng lối này”, quan chức Thái Lan nói thêm.
Những dấu hiệu trên đang được cơ quan chức năng kiểm tra để xác định liệu việc khóa cửa, thiếu biển chỉ dẫn và bố trí vật cản tại lối thoát hiểm có khiến số người thương vong tăng cao hay không.
Nạn nhân trên sân khấu bị nhạc cụ cản trở
Sukanya Wongwongsai, bạn của nhiều người bị thương trong vụ cháy, đã đặt câu hỏi về mức độ bảo đảm an toàn tại quán bar.
“Rất nhiều bạn của tôi bị thương nặng vì họ đang biểu diễn trên sân khấu và bị các nhạc cụ cản trở, khiến việc thoát thân trở nên khó khăn hơn”, Sukanya Wongwongsai cho biết.
Theo Wongwongsai, một người bạn của cô là ca sĩ đang biểu diễn trên sân khấu đã ngửi thấy mùi khét trước khi phát hiện hỏa hoạn.
“Không lâu sau đó, họ nhìn thấy trần nhà bốc cháy. Một số người bị thương do các mảnh trần rơi xuống vì có vẻ như trần được làm bằng vật liệu xốp để cách âm. Hầu hết mọi người đều nghĩ đến việc chạy ra bằng cửa chính, nhưng lối ra này không đủ rộng để dòng người cùng lúc thoát thân. Cửa khá hẹp và mọi người phải chen lấn để tìm đường ra ngoài”, cô nói thêm.
Lực lượng cứu hỏa mất khoảng 30 phút mới có thể khống chế hoàn toàn ngọn lửa. Hình ảnh được ghi nhận tại hiện trường sau vụ cháy cho thấy bàn ghế bên trong quán bar đã bị thiêu đen. Phần lớn không gian của cơ sở cũng hư hỏng nghiêm trọng.
Cơ quan chức năng Thái Lan hiện gặp khó khăn trong quá trình xác định đầy đủ danh tính các nạn nhân. Nhiều người không mang theo giấy tờ tùy thân khi đến quán bar, trong khi một số trường hợp vẫn đang hôn mê tại bệnh viện.