Dự báo thời tiết: Miền Bắc mưa kéo dài đến khi nào? Có nơi mưa vượt 200mm, nguy cơ lũ quét và ngập úng
Thời tiết miền Bắc được dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến đáng chú ý trong những ngày tới. Bên cạnh mưa lớn, cơ quan khí tượng cũng đưa ra các cảnh báo liên quan đến những hiện tượng thời tiết cực đoan và rủi ro thiên tai.
Nhiều nơi ở miền Bắc mưa rất to, có điểm ghi nhận trên 140mm
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm 18/7 và ngày 19/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, nhiều nơi kèm theo dông.
Số liệu quan trắc từ 19h ngày 18/7 đến 15h ngày 19/7 cho thấy một số địa phương có lượng mưa khá lớn. Trạm Thượng Sơn (Tuyên Quang) ghi nhận 140,8mm, Vĩnh Quang 1 (Cao Bằng) đạt 93mm và Mường Lai (Lào Cai) đo được 92,2mm.
Dự báo mưa lớn kéo dài đến hết đêm 20/7
Từ chiều tối 19/7 đến đêm 20/7, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh được dự báo tiếp tục có mưa vừa, mưa to kèm dông. Lượng mưa phổ biến dao động từ 40-80mm, riêng một số nơi có thể vượt 200mm.
Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xuất hiện các đợt mưa có cường suất rất lớn, với lượng mưa trên 100mm chỉ trong vòng 3 giờ.
Đối với các khu vực còn lại của Bắc Bộ, chiều tối và đêm 19/7 dự báo có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.
Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, dông lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.
Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 21/7, phạm vi và cường độ mưa lớn tại Bắc Bộ sẽ có xu hướng giảm dần.
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng gia tăng
Về diễn biến thủy văn, mực nước trên các sông chính ở khu vực Bắc Bộ hiện vẫn biến động chậm và duy trì dưới mức báo động 1.
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ ngày 19-20/7, các sông tại Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới với biên độ tăng từ 2-4m.
Dự báo trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên nhiều sông nhỏ có thể đạt mức báo động 1 đến báo động 2, thậm chí một số nơi vượt báo động 2. Trong khi đó, khu vực thượng lưu sông Thao, sông Lô và hệ thống sông Thái Bình được dự báo dao động trên mức báo động 1.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du, đồng thời có thể xuất hiện ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông và nhiều khu đô thị thuộc Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở cấp 1.
Lũ trên các sông, suối cũng có thể gây ảnh hưởng đến giao thông đường thủy, hoạt động nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh cùng nhiều hoạt động kinh tế - xã hội tại các địa phương chịu tác động.