Công an phường Hoàn Kiếm thông tin vụ khách nước ngoài bị ‘chặt chém’ 1,5 triệu đồng cuốc taxi 2km
Sau khi đến nơi, tài xế yêu cầu nhóm khách trả số tiền lên tới 1,5 triệu đồng cho đoạn đường 2km mà không đưa ra hóa đơn hay biên lai cụ thể nào.
Vào ngày 1/7, Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) vào cuộc xác minh thông tin phản ánh về việc một nhóm du khách nước ngoài bị tài xế taxi thu phí cao bất thường khi di chuyển trên địa bàn.

Thông tin được một nữ hướng dẫn viên du lịch tên H. chia sẻ với báo Tuổi Trẻ Online. Theo chị H., sự việc xảy ra vào tối 30/6, khi một nhóm du khách đến từ Philippines di chuyển bằng taxi từ khu vực cây ATM gần quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tới nút giao giữa phố Hàng Tre và Lò Sũ.

Điều đáng chú ý là sau khi xuống xe, nhóm du khách này cho biết họ đã bị tài xế thu tới 1,5 triệu đồng cho quãng đường chỉ dài khoảng 2km. “Nhóm khách này chủ yếu là sinh viên nên họ khá e dè, không dám phản ứng tại chỗ mà chỉ thông tin lại với chúng tôi sau đó”, chị H. cho hay.
Theo nội dung đoạn tin nhắn do nhóm khách Philippines gửi lại cho phía hướng dẫn viên, ban đầu họ dự định đi bộ đến một nhà hàng gần đó để ăn tối. Tuy nhiên, do thời tiết bất ngờ đổ mưa lớn, nhóm đã quyết định bắt một chiếc taxi để tiện di chuyển.
Mặc dù du khách đã cung cấp địa chỉ rõ ràng, nhưng tài xế taxi đã cố tình đi vòng, giải thích rằng do “trời mưa và tuyến đường này chỉ được đi một chiều”. Sau khi đến nơi, tài xế yêu cầu nhóm khách trả số tiền lên tới 1,5 triệu đồng mà không đưa ra hóa đơn hay biên lai cụ thể nào.

Ngay sáng hôm sau, chị H. đã chia sẻ vụ việc lên mạng xã hội để cảnh báo cộng đồng và các du khách quốc tế đang tham quan Hà Nội. Bài viết ngay lập tức thu hút sự quan tâm của nhiều người, trong đó có không ít ý kiến bất bình, cho rằng hành vi của tài xế taxi là không thể chấp nhận và cần bị xử lý nghiêm minh nếu thông tin là chính xác.
Theo khảo sát thực tế của phóng viên, quãng đường từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tới nút giao Hàng Tre - Lò Sũ chỉ dài khoảng 2km. Với khoảng cách này, mức giá taxi thông thường dao động khoảng từ 30.000 - 50.000 đồng tùy loại xe và thời điểm, hoàn toàn không thể lên tới 1,5 triệu đồng như phản ánh.
Công an phường Hoàn Kiếm cho biết đang làm rõ vụ việc, rà soát hệ thống camera và các phương tiện hoạt động trong khu vực để xác định danh tính tài xế và xử lý theo quy định nếu có hành vi sai phạm. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân và du khách nên sử dụng các hãng taxi uy tín hoặc ứng dụng gọi xe công nghệ để tránh rơi vào các tình huống tương tự.