Đời sống

Cảnh báo khẩn: Mưa lớn diện rộng đổ bộ, nguy cơ cao lũ quét và sạt lở tại nhiều khu vực trên cả nước

Một đợt thời tiết xấu diện rộng đang bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước, mang theo mưa lớn, lốc sét và nguy cơ lũ quét, ngập úng chớp nhoáng. Đâu là những địa phương nằm trong "tâm điểm" của đợt mưa dông này và cần đặc biệt đề phòng trong những ngày tới?.

Dự báo khu vực mưa to 3 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một đợt mưa lớn trên diện rộng đang ảnh hưởng đến nhiều khu vực ở miền Bắc do tác động của rãnh gió mùa hoạt động mạnh.

Dự báo, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Tuyên Quang và Thái Nguyên sẽ xuất hiện mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, cá biệt có nơi vượt 300 mm. Tại Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu, lượng mưa dao động 70-150 mm, một số điểm có thể ghi nhận trên 250 mm.

Mua-lon-dien-rong-1

Đáng lưu ý, các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lai Châu và Điện Biên được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Trong đêm 15-6 và rạng sáng 16-6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất lớn. Tính từ 19 giờ ngày 15-6 đến 3 giờ ngày 16-6, một số điểm ghi nhận lượng mưa vượt 70 mm như trạm Du Già (Tuyên Quang) đạt 96,5 mm và trạm Tân Đồng (Lào Cai) đạt 79,2 mm.

Từ ngày 16-6 đến hết đêm 17-6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to kèm dông. Lượng mưa phổ biến từ 60-130 mm, cục bộ có nơi trên 220 mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xuất hiện những trận mưa cực lớn với cường suất vượt 100 mm trong vòng 3 giờ.

Mua-lon-dien-rong-2

Bên cạnh đó, trong ngày và đêm 16-6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, một số nơi có thể vượt 60 mm. Riêng Nam Bộ, mưa tập trung nhiều vào chiều tối và buổi tối.

Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, sườn dốc.

Diễn biến thủy văn 

Về diễn biến thủy văn, mực nước trên một số tuyến sông thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Thái Nguyên đang có xu hướng dâng lên. Trong khi đó, phần lớn các sông khác ở khu vực Bắc Bộ biến động không đáng kể và vẫn duy trì dưới ngưỡng báo động 1.

Dự báo từ ngày 16 đến 18/6, các sông suối nhỏ và khu vực thượng lưu của những hệ thống sông chính ở miền Bắc có thể xuất hiện một đợt lũ mới. Mực nước dự kiến tăng từ 2-4m, trong đó đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng đạt mức báo động 1, thậm chí tiệm cận báo động 2 tại một số nơi.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở mức cao tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ.

Rủi ro thiên tai do lũ hiện được đánh giá ở cấp độ 1. Tình trạng nước sông, suối dâng cao có thể gây ngập úng tại những khu vực thấp trũng ven sông, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống sinh hoạt và các hoạt động kinh tế - xã hội của người dân.