Vật liệu nhựa sử dụng như nhựa thông thường, không bắt lửa, không độc hại và tan trong nước biển
Mới đây, các nhà nghiên cứu tại từ Trung tâm Khoa học Vật chất mới nổi RIKEN và Đại học Tokyo (Nhật Bản) vừa phát triển một loại nhựa có thể tan trong nước biển sau vài giờ.
Vào ngày 4/6, hãng Reuters đưa tin các nhà nghiên cứu tại từ Trung tâm Khoa học Vật chất mới nổi RIKEN và Đại học Tokyo (Nhật Bản) vừa phát triển một loại nhựa có thể tan trong nước biển sau vài giờ.

Tại một phòng thí nghiệm ở thành phố Wako gần Tokyo, nhóm nghiên cứu đã chứng minh một mảnh nhựa nhỏ biến mất trong một thùng chứa nước muối sau khi khuấy trong khoảng một giờ.
Theo chuyên gia Takuzo Aida đứng đầu dự án, dù nhóm chưa có kế hoạch thương mại hóa cụ thể nào nhưng đã thu hút được sự quan tâm đáng kể, bao gồm cả những người trong ngành bao bì.
“Trẻ em không thể lựa chọn hành tinh mà chúng sẽ sống. Nhiệm vụ của chúng tôi với tư cách là nhà khoa học là đảm bảo rằng chúng ta để lại cho chúng môi trường tốt nhất có thể”, ông Aida cho hay.
Theo ông, ưu điểm của vật liệu mới này là bền như nhựa gốc dầu mỏ nhưng phân hủy thành các thành phần ban đầu khi tiếp xúc với muối (một mảnh nhựa có kích thước khoảng 5 cm sẽ phân hủy trong đất sau hơn 200 giờ). Các thành phần đó sau đó có thể được xử lý thêm bằng vi khuẩn tự nhiên, do đó tránh tạo ra vi nhựa có thể gây hại cho sinh vật dưới nước và xâm nhập vào chuỗi thức ăn.
Không chỉ thế, vật liệu này còn không độc hại, không bắt lửa, không thải ra CO2 và còn có thể được sử dụng như nhựa thông thường khi được phủ. Hiện tại, nhóm nghiên cứu đang tập trung tìm ra các phương pháp phủ tốt nhất.
Suốt thời gian qua, các nhà khoa học trên thế giới đang chạy đua để phát triển các giải pháp sáng tạo cho cuộc khủng hoảng rác thải nhựa đang gia tăng, nỗ lực được thúc đẩy bởi các chiến dịch nâng cao nhận thức như Ngày Môi trường thế giới (5/6).

Theo dự đoán của chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc, mực độ ô nhiễm nhựa sẽ tăng gấp 2 vào năm 2040, với 23-37 triệu tấn thải vào các đại dương trên thế giới mỗi năm.